Ngư dân dùng thuốc nổ đánh cá xin đóng phạt nhiều đợt

29/04/2018 12:21 GMT+7

Ngày 29.4, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng cho hay đã ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Văn Cường (52 tuổi, ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 20,5 triệu đồng.

Trong đó, 20 triệu đồng về hành vi dùng thuốc nổ đánh cá ở vùng biển bãi San Lỗ, vịnh Đà Nẵng, thuộc vùng biển P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà; 500.000 đồng về vi phạm dùng phương tiện chưa đăng ký đăng kiểm.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 31.3, du khách trên bán đảo Sơn Trà phản ánh phát hiện một ghe không số hiệu có dấu hiệu dùng thuốc nổ thả xuống khu vực rạn san hô ven các ghềnh đá bán đảo. Sau tiếng nổ lớn, 3 cha con ngư dân dùng thúng vớt cá.

Lực lượng Đồn Biên phòng Sơn Trà phối hợp Hải đội 2 Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP liên tục tuần tra; đến 10 giờ ngày 3.4, tổ công tác phát hiện ghe không số hiệu, công suất 33CV của ông Cường tại vùng biển trên.

Chủ phương tiện không xuất trình được bất cứ giấy tờ liên quan đến phương tiện.

Qua đấu tranh khai thác, ông Cường thừa nhận hành vi cùng 2 con trai Nguyễn Văn Thắng (28 tuổi) và Nguyễn Văn Cả (27 tuổi) đánh thuốc nổ, đe dọa hệ sinh thái san hô biển Sơn Trà.

Do ông Cường chống đối, nên lực lượng chức năng đã cưỡng chế, đưa ghe về trạm biên phòng. Sau khi bị xử phạt, ông Cường có đơn do địa phương xác nhận hoàn cảnh khó khăn nên xin nộp phạt nhiều đợt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.