Ngư dân một xã ở Quảng Ngãi nợ hơn 1.000 tỉ đồng

Phạm Anh
Phạm Anh
25/09/2019 09:12 GMT+7

UBND TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) kiến nghị các ngân hàng xem xét giãn nợ, khoanh nợ gốc và lãi để ngư dân tập trung làm ăn, trả nợ dần.

Ngày 24.9, UBND TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: Qua thống kê của địa phương, ngư dân ở xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi đang nợ hơn 1.000 tỉ đồng tiền vay từ các ngân hàng để đầu tư khai thác hải sản.
Hiện xã này có hơn 1.000 hộ dân không có khả năng trả nợ, lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, phải đi khắp nơi làm thuê kiếm sống, kéo theo nhiều hệ lụy (Thanh Niên ngày 6.8.2019 đã phản ảnh về xã này qua bài viết Gánh nợ vì giã cào cao tốc)
Từ đầu năm 2019 đến nay, các ngân hàng đã khởi kiện 18 trường hợp là ngư dân ở xã Nghĩa An vay nhưng nợ quá hạn không trả, với tổng số tiền 45 tỉ đồng. Có không ít trường hợp ngư dân "cấn" tàu thuyền để trừ nợ nhưng ngân hàng không chấp nhận.
Trước tình trạng này, UBND TP.Quảng Ngãi đã kiến nghị các ngân hàng xem xét giãn nợ, khoanh nợ gốc và lãi để ngư dân tập trung làm ăn, trả nợ dần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.