Người 'bị bắt sau 20 năm trốn truy nã vì... lên tivi' bị tuyên 5 năm tù

Phan Thương
Phan Thương
23/03/2018 22:19 GMT+7

HĐXX nhận định vụ án xảy ra gần 24 năm, quá trình thu thập chứng cứ gặp nhiều khó khăn. Căn cứ hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa không có cơ sở xác định Tân là người gây ra cái chết cho bị hại.

Ngày 23.3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm lần 2, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tân (59 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) 5 năm tù về tội “gây rối trật tự công cộng”.
HĐXX nhận định vụ án xảy ra gần 24 năm, quá trình thu thập chứng cứ gặp nhiều khó khăn. Căn cứ hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa không có cơ sở xác định Tân là người gây ra cái chết cho bị hại.
Hành vi của Tân là nguy hiểm cho xã hội, sau khi gây án bị cáo bỏ trốn nhiều năm gây khó khăn cho quá trình tố tụng. Tuy nhiên bị cáo thành khẩn khai báo, trong quá trình công tác khi bị truy nã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen. Từ đó HĐXX tuyên phạt bị cáo Tân 5 năm tù.
Trước đó, vụ án được tòa trả nhiều lần vì cho rằng bị cáo có dấu hiệu phạm tội năng hơn. Tuy nhiên, Viện KSND vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố.
Theo cáo trạng, khoảng 2 giờ ngày 11.11.1994, Tân (lúc đó là tổ phó đội bảo vệ khu phố 1, P.15, Q. Bình Thạnh - PV) tổ chức ăn nhậu với Nguyễn Đình Thanh Lâm, Đỗ Thiện Lân và một số thanh niên khác.
Nhóm của Nguyễn Lân đi ngang qua, xảy ra xích mích với nhóm của Tân. Cuộc ẩu đả sau đó khiến Nguyễn Lân chết tại chỗ.
Tháng 10.1995, TAND TPHCM tuyên phạt Lâm 3 năm tù và Long 2 năm tù về tội "gây rối trật tự công cộng". Tân bỏ trốn, bị Công an TP.HCM truy nã về tội "giết người" và "gây rối trật tự công cộng".
Quá trình bỏ trốn, Tân đổi tên thành Võ Minh Hùng, làm phó ban bảo vệ dân phố KP5, P.Bình Hưng Hòa A (Bình Tân, TP.HCM). Quá trình công tác, với thành tích nhiều lần bắt cướp, Võ Minh Hùng được tuyên dương trong chương trình Tỏa sáng giữa đời thường.
Khi chương trình lên sóng truyền hình vào tháng 8.2014, em gái của nạn nhân Nguyễn Lân phát hiện Võ Minh Hùng chính là Nguyễn Minh Tân nên làm đơn trình báo lên Công an TP.HCM, với đặc điểm nhận dạng là cánh tay trái của Tân có xăm chữ “Tân nhớ mẹ”.
Sau nhiều lần trình báo, Công an TP.HCM cho rằng Hùng không phải là Tân, gia đình nạn nhân Nguyễn Lân làm đơn tố giác Tân lên Bộ Công an. Tháng 9.2014, Tân bị Cục cảnh sát truy nã (Bộ Công an) bắt tạm giam.
Lúc bị bắt, Tân khai khi vụ án xảy ra có cầm gậy tham gia đánh nhau nhưng không đánh trúng ai và không đâm nạn nhân.
Cơ quan điều tra Công an TP.HCM tiến hành điều tra bổ sung xác định ngoài lời khai của Tân thì cho rằng không còn chứng cứ nào khác để làm rõ vai trò chủ mưu, cầm đầu của Tân (những người tham gia vụ đánh nhau đêm xảy ra vụ án có 3 người đã chết, 1 người đi Mỹ - PV) nên hủy bỏ quyết định khởi tố về tội “giết người”.
Quá trình xét xử vụ án, gia đình của nạn nhân Nguyễn Lân không đồng tình với các cơ quan tố tụng, đề nghị phải xét xử Tân về tội "giết người".
Năm 2015, TAND TP.HCM xử sơ thẩm lần 1 tuyên phạt Tân 1 năm 6 tháng tù về tội “gây rối trật tự công cộng”.
Năm 2016, TAND cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm hủy toàn bộ án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.