Nguy cơ mở thêm cửa biển mới ở Thừa Thiên - Huế

Đợt mưa lũ lớn kéo dài từ ngày 5.11 khiến hàng chục công trình giao thông, thủy lợi tại Thừa Thiên - Huế 'tan nát', nhưng đang lo ngại hơn cả là hiện trạng nhiều tuyến đê biển bị đánh vỡ, nguy cơ mở thêm của biển mới.

Bờ biển sạt lở, xâm thực với chiều dài hơn 10km gồm các đoạn bờ biển qua xã Quảng Công (H.Quảng Điền), TT.Thuận An, xã Phú Thuận, Phú Diên, Phú Hải, Vinh Thanh (H.Phú Vang) và xã Vinh Hải, Vinh Hiền (H.Phú Lộc).
Có mặt tại tuyến bờ biển xã Vinh Hải, PV Thanh Niên ghi nhận cảnh sóng biển dâng cao đã xé toạc tuyến đê biển dài hơn 2,5km.
Đoạn qua thôn 4 cùng xã này, sóng cũng đánh trôi một phần đê là khối lượng thi công xử lý khẩn cấp của các năm 2014, 2016 với chiều dài khoảng 200 m.
Trong khi đó, tại xã Phú Thuận (H.Phú Vang), biển xâm thực hơn 2km, sóng dữ đánh trôi và lấn sâu vào phần đường Lộc Bình - cầu Tư Hiền - Cổ Dù đoạn gần cửa biển Tư Hiền. Toàn bộ phần nền đường dài khoảng 300 m tại khu vực này bị sạt lở, thậm chí có dấu hiệu kéo sụt lún cả phần mặt đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện đi lại của người dân.
Đáng chú ý, biển xâm thực sâu vào đất liền, có điểm nước biển đã tràn vào đồng ruộng, nguy cơ mở thêm một cửa biển mới, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất vụ Đông xuân năm 2017-2018.
Chiều qua 10.11, ông Phan Thanh Hùng, Chánh văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến xâm thực chứ chưa thể khắc phục ngay. Về giải pháp tạm thời, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng NN-PTNT tỉnh được giao lập dự án hàn khẩu, ngăn không cho mở thêm cửa biển mới.
Về lâu dài, khu vực này nằm trong vùng dự án do UBND tỉnh lập để kiên cố hóa bờ biển; UBND H.Phú Lộc được giao làm chủ đầu tư, từ nguồn kinh phí phòng chống biến đổi khí hậu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.