Nguy hiểm chực chờ tại Dốc Kiền

19/10/2010 13:49 GMT+7

(TNO) Tại Quảng Nam, đường DT 604 đoạn qua Dốc Kiền (giáp xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng và xã Ba, huyện Đông Giang, Quảng Nam) bị sạt lở nặng, đất đá từ triền dốc liên tục đổ xuống đoạn đường gần nửa cây số, các phương tiện lưu thông qua đây vô cùng nguy hiểm.

Tại sông Chà Cóp, thuộc địa phận xã Đắc P’ree, huyện Nam Giang, ông Hiên Bíp (45 tuổi, người địa phương) đã bị lũ cuốn mất tích khi đang qua sông.

Mưa lớn khiến lũ trên các sông miền núi huyện Tây Giang lên cao, các tuyến đường về các xã biên giới như Axan, Tr’hy, Gary… bị chia cắt.

Tại TP Đà Nẵng, mưa lớn cũng làm tuyến đường bán đảo Sơn Trà đoạn từ Bãi Bắc đến Bãi Bụi bị sạt lở, nhiều tảng đá lớn từ triền núi đổ xuống cùng bùn đất chắn ngang mặt đường.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.