Nguyên Giám đốc cảng Vũng Rô bị phạt 13 năm tù

13/08/2015 06:55 GMT+7

Sau 9 ngày xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Phú Yên tuyên án đối với 8 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ Công ty TNHH MTV cảng Vũng Rô (gọi tắt là CVR) và nhân viên Công ty TNHH sản xuất thương mại Đại Lộc phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Chiều 12.8, sau 9 ngày xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Phú Yên tuyên án đối với 8 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ Công ty TNHH MTV cảng Vũng Rô (gọi tắt là CVR) và nhân viên Công ty TNHH sản xuất thương mại Đại Lộc (gọi tắt Công ty Đại Lộc, trụ sở ở Bình Dương) phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Đức Huy
Theo đó, bị cáo Nguyễn Minh (nguyên Chủ tịch HĐQT, Giám đốc CVR) lãnh án 13 năm tù và bồi thường 95% số tiền thiệt hại (hơn 37 tỉ đồng). Hai bị cáo Nguyễn Trần Phong và Huỳnh Thanh (Phó giám đốc và Phó phòng kế toán kiêm phụ trách kế toán chi nhánh CVR tại TP.HCM), mỗi cáo 6 năm tù. Bị cáo Ngô Minh Dũng (Kế toán trưởng CVR) 5 năm 6 tháng tù.
4 bị cáo còn lại, gồm: Nguyễn Vũ Thùy Trang (văn thư kiêm thủ quỹ chi nhánh CVR tại TP.HCM) và Triệu Vũ Khiêm (giám đốc), Phạm Nhiêm (kế toán) và Hồ Thị Hằng (thủ quỹ, cùng Công ty Đại Lộc), mỗi bị cáo 5 năm tù. Ngoài ra, 7 bị cáo này liên đới bồi thường số tiền thiệt hại còn lại sau khi trừ phần bồi thường của bị cáo Minh.
HĐXX khẳng định Nguyễn Minh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để thành lập Công ty Đại Lộc làm công ty riêng với mục đích tư lợi cá nhân. Bị cáo Minh thông qua các hợp đồng mua bán nợ để Công ty Đại Lộc có vốn hoạt động. Đặc biệt, Minh đã chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ khống hợp đồng mua bán vải để vay ngân hàng hơn 159 tỉ đồng, chuyển tiền cho Công ty Đại Lộc hoạt động, gây thiệt hại cho CVR hơn 37 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.