Nguyên tổ trưởng thu tiền nước tham ô hơn 2,4 tỉ đồng

28/07/2015 18:17 GMT+7

(TNO) Hôm nay 28.7, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Trung Huy (46 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, nguyên Tổ trưởng tổ thu tiền nước của Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành) 20 năm tù vì tội "tham ô tài sản".

(TNO) Hôm nay 28.7, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Trung Huy (46 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, nguyên Tổ trưởng tổ thu tiền nước của Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành) 20 năm tù vì tội "tham ô tài sản".

Bị cáo Huy tại tòa - Ảnh: Ngọc Lê
Theo cáo trạng, Huy với vai trò là tổ trưởng, được trực tiếp quản lý toàn bộ các hóa đơn thu tiền nước, sổ sách giao nhận và chịu trách nhiệm quản lý các hóa đơn tồn của tổ thu tiền tư gia 2.
Từ tháng 7.2012 đến tháng 8.2013, lợi dụng nhiều khó khăn còn tồn tại trong công tác thu nộp tiền của ngành nước TP.HCM, Huy đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để hợp thức hóa sổ sách giao nhận và tránh né sự phát hiện của tổ kiểm tra hóa đơn tồn, chiếm đoạt của công ty Bến Thành số tiền hơn 2,4 tỉ đồng trên 1.923 hóa đơn.
Cáo trạng còn thể hiện, để che giấu hành vi của mình, sau khi nhân viên đi thu tiền nước trong ngày về nộp cho Huy (thu 400 triệu đồng/ngày), Huy nộp đầy đủ số tiền này về công ty kèm các cùi hóa đơn Huy đã chiếm đoạt trước đó, chứ không phải kèm cùi hóa đơn mới thu được, nhằm giảm bớt lượng hóa đơn tồn được theo dõi tại Phòng thương vụ.
Còn các cùi hóa đơn mới thu được, Huy tiếp tục ghi vào sổ trả hóa đơn hành thu và sẽ không nằm trong bảng kê tồn của đợt kiểm tra. Ngoài ra, Huy còn vay mượn tiền bên ngoài để nộp bớt các hóa đơn tồn Huy đã chiếm đoạt trước đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.