Nhân sự Bình Thuận: Ông Nguyễn Hoài Anh, Lê Tuấn Phong tái cử Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh

Quế Hà
Quế Hà
16/07/2021 18:05 GMT+7

Hôm nay 16.7, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa 11 nhiệm kỳ 2021-2026, đã khai mạc kỳ họp thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác bầu các chức danh của HĐND và UBND nhiệm kỳ mới .

Kỳ họp diễn ra trong  ngày 16 và  17.7, bằng  hình thức trực tuyến tại  2 điểm cầu nhằm phòng chống dịch Covid-19.  Ngay trong buổi làm việc đầu tiên, các đại biểu tiến hành bầu các chức danh thuộc HĐND tỉnh Bình Thuận khóa 11 nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo đó, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành T.Ư Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 10, tái đắc cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 11, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 51/51 đại biểu.
Ông Tiêu Hồng Phúc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận, được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận và  bà Nguyễn Thị Thuận Bích, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận khóa 10, tái đắc cử chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa 11.
Ông Nguyễn Hoài Anh (44 tuổi, quê quán Quảng Nam) là cán bộ trẻ trưởng thành từ công tác Đoàn.
Từ tháng 9.2007 đến 2.2014, ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận. Sau đó được điều động giữ chức Bí thư Huyện ủy H.Tuy Phong (từ tháng 3.2014 - 8.2015). Tháng 9.2015, ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Từ tháng 12.2015-7.2019, giữ chức Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Tháng 8.2019, ông Nguyễn Hoài Anh được bầu giữ chức Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.
Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, khóa 14 (tháng 10.2020), ông Nguyễn Hoài Anh được bầu giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận. Ngày 3.12.2020, tại kỳ họp của HĐND tỉnh Bình Thuận khóa 10, ông Nguyễn Hoài Anh được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh thay cho người tiền nhiệm là ông Nguyễn Mạnh Hùng nghỉ hưu. 
Cũng trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ nhất, các đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận (khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026) đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt UBND tỉnh Bình Thuận.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong bỏ lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ của một Đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp đầu tiên sáng nay, 16.7

ẢNH: CHÂU TUẤN

Theo đó, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu bầu 51/51 đại biểu tham dự.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong (47 tuổi, quê quán H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) từng giữ các chức vụ: Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết, Phó giám đốc Sở KH-ĐT, rồi Giám đốc Sở KH-ĐT. Ngày 30.10.2018, HĐND tỉnh Bình Thuận đã bầu ông làm Phó chủ tịch UBND tỉnh. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Lê Tuấn Phong trúng cử vào Ban chấp hành  nhiệm kỳ mới, rồi được Ban chấp hành bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận.
Tại Hội nghị Ban chấp hành Tỉnh ủy Bình Thuận lần thứ 6 (ngày 5.1), ông Lê Tuấn Phong đã được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 18.1.2021, ông Lê Tuấn Phong được HĐND tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-2021.
Các phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 là: Phan Văn Đăng, Nguyễn Văn Phong đều tái đắc cử chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Kỳ  họp  cũng bầu ông  Nguyễn Minh, Bí thư Huyện ủy H.Hàm Thuận Nam giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.