Nhân sự Cà Mau: Tân chủ tịch UBND tỉnh 45 tuổi

Gia Bách
Gia Bách
02/07/2021 13:43 GMT+7

Ông Huỳnh Quốc Việt (45 tuổi), Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Ngày 2.7, tại kỳ họp đầu tiên, HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Cà Mau.
Tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau. Các Phó chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau là ông Dương Huỳnh Khải (tái đắc cử) và bà Lê Thị Nhung (Bí thư Huyện ủy Trần Văn Thời).
Nhân sự Cà Mau: Tân chủ tịch UBND tỉnh 45 tuổi - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tiến Hải (phải), Bí thư Tỉnh ủy tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026, tặng hoa cho ông Lê Quân, nguyên Chủ tịch tỉnh Cà Mau vừa được Thủ tướng điều động gữ chức Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội Ảnh: Gia Bách

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu ông Huỳnh Quốc Việt, Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau,  giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. 
Ông Huỳnh Quốc Việt (45 tuổi, quê xã Tân Thành, TP.Cà Mau) có trình độ cao cấp lý luận chính trị, thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, kỹ sư xây dựng ngành kỹ thuật công trình.
Ông Huỳnh Quốc Việt từng kinh qua các chức vụ Bí thư Huyện ủy Cái Nước, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Cà Mau, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau.
Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI cuối tháng 10.2020, ông Việt được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau. Ngày 30.1, ông Huỳnh Quốc Việt được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.
Các ông Lâm Văn Bi, Trần Hồng Quân và Lê Văn Sử tái đắc cử chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2021 - 2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.