Nhảy khỏi xe, tài xế thoát chết trong gang tấc

26/09/2017 15:09 GMT+7

Phát hiện xe tải do mình điều khiển đang băng qua đường sắt sắp bị tàu hỏa tông, tài xế Nguyễn Ngọc Tuấn lập tức nhảy ra khỏi ca bin và thoát chết trong gang tấc.

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 26.9, xe tải BS 77C - 038.52 do tài xế Nguyễn Ngọc Tuấn (40 tuổi, ở TT.Vân Canh, H.Vân Canh) điều khiển từ đường bê tông làng Hòn Mẻ (xã Canh Thuận, H.Vân Canh, Bình Định) ra QL19C.
Khi đến điểm giao nhau giữa đường sắt Bắc – Nam với đường ngang dân sinh làng Hòn Mẻ, xe tải nói trên xảy ra tai nạn với tàu hỏa SQN4, lưu thông từ hướng nam - bắc.
Cú va chạm mạnh khiến xe tải bị húc văng ra ngoài hơn 20 m, đầu xe tải va vào đá nên bị bẹp dúm.
Lực lượng công an phong tỏa hiện trường tai nạn ẢNH: BẢO THOA
Làm việc với lực lượng công an, các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết tài xế Tuấn nhảy ra khỏi đầu xe tải trước khi tàu hỏa tông vào đuôi xe nên bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo Ban ATGT tỉnh Bình Định, trước đây, đoạn đường ngang dân sinh nói trên được Công ty đường sắt Phú Khánh lập gác chắn, có người canh gác nhưng do thiếu kinh phí nên gác chắn này đã dừng hoạt động từ ngày 1.8.
Hiện Ban ATGT tỉnh Bình Định đã khảo sát, đề nghị UBND tỉnh đề nghị Bộ GT-VT nâng cấp đường ngang dân sinh qua làng Hòn Mẻ thành đường ngang hợp pháp, có gác chắn tự động. Bộ GT-VT đã đồng ý chủ trương này nhưng chưa triển khai thực hiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.