Nhiều đoàn quốc tế đến viếng nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh

Lê Hiệp
Lê Hiệp
03/05/2019 14:19 GMT+7

Trong sáng 3.5, nhiều đoàn đại biểu các nước đã tới viếng nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh tại Nhà tang lễ quốc gia (Hà Nội) và Hội trường Thống nhất TP.HCM.

Theo thông báo của Ban tổ chức lễ quốc tang nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh, trong buổi sáng diễn ra lễ viếng, đã có hơn 1.000 đoàn đại biểu trong nước và quốc tế đã tới viếng nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh.
Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia do Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Samdech Techo Hun Sen dẫn đầu vào viếng nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh Ảnh Ngọc Thắng
Thủ tướng Samdech Techo Hunsen và đoàn đại biểu Hoàng gia Campuchia dành một phút mặc niệm trước linh cữu nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh. Đại tướng Lê Đức Anh từng là Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia từ 1981 - 1986 Ảnh Ngọc Thắng
Thủ tướng Samdech Techo Husen chia buồn cùng tang quyến nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh Ảnh Ngọc Thắng
Ông Samdech Techo Hunsen ghi sổ tang tại lễ viếng Ảnh Ngọc Thắng 
Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do Chủ tịch T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihane vào viếng nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh Ảnh Ngọc Thắng
Đoàn đại biểu cấp cao Lào tưởng niệm trước linh cữu nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh Ảnh Ngọc Thắng
Chủ tịch T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihane chia buồn cùng tang quyến nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh Ảnh Ngọc Thắng
Đoàn Nhật Bản do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Takeshi lwaya (giữa) làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh Ảnh Ngọc Thắng
Đoàn đại biểu ngoại giao tại Hà Nội vào viếng nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh Ảnh Ngọc Thắng
Đoàn đại biểu Cuba do Bộ trưởng Bộ Truyền thông Jorge Luis Perdomo Di-Lella dẫn đầu vào viếng nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh Ảnh Ngọc Thắng
Tại TP.CM, nhiều đoàn đại biểu các nước đã tới viếng nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh tại Hội trường Thống Nhất. Trong hình là ông Baloghdi Tibor, Tổng lãnh sự Hungary tại TP.HCM, chia buồn cùng lãnh đạo TP.HCM tại lễ tang nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh Ảnh TTXVN
Cũng trong sáng 3.5, tại Nhà khách Chính phủ (Hà Nội), 69 đại sứ các nước và đại diện 6 tổ chức Quốc tế tại Việt Nam đến viếng, ghi sổ tang nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh. Trong hình là Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama ghi sổ tang nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh tại Nhà khách Chính phủ Ảnh TTXVN
Đại sứ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba ghi sổ tang nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh tại Nhà khách Chính phủ Ảnh TTXVN
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.