Nhiều tai nạn đuối nước thương tâm

Bốn ông cháu ở H.Tây Sơn (Bình Định) cùng tử vong do bị đuối nước trong lúc lùa bò ra khu vực sông Bến Đồn để tắm. Ngoài ra, bốn em học sinh ở Gia Lai cũng bị đuối nước tử vong khi rơi xuống hồ.

Trưa 2.6, tại khu vực sông Bến Đồn ở thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú (H.Tây Sơn, Bình Định) xảy ra một vụ đuối nước, khiến ông Văn Tấn Lãnh (68 tuổi) và 3 cháu ngoại là Nguyễn Thị Phương Thanh (14 tuổi), Nguyễn Tuyết Băng (12 tuổi, cùng ở thôn Phú Mỹ) và Trần Thanh Tuấn (9 tuổi, ở khối Phú Văn, TT.Phú Phong, H.Tây Sơn) đều tử vong.
Ông Huỳnh Quốc Tiến, Trưởng công an xã Tây Phú, cho biết vào thời điểm trên, ông Lãnh và 3 cháu ngoại lùa đàn bò ra khu vực sông Bến Đồn để tắm. Trong lúc tắm bò, ông Lãnh bị trượt vào vùng nước sâu, 3 cháu ngoại đứng chơi trên bờ phát hiện nên lao ra cứu.
Tuy nhiên, cả 4 ông cháu đều bị đuối nước dẫn đến tử vong. UBND H.Tây Sơn đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân 4 triệu đồng.
* Chiều cùng ngày, một nhóm em nhỏ đến hồ nước thuộc xã Ia Sao (H.Ia Grai, Gia Lai) chơi, không may bị trượt chân nên cả nhóm rơi xuống khu vực sâu của hồ. Trong đó, 4 cháu Nguyễn Thị Hải Yến (10 tuổi), Đỗ Ngọc Thuận (6 tuổi), Nguyễn Thị Hảo (6 tuổi, cùng trú xã Ia Sao) và Tống Thị Quỳnh Hương (8 tuổi, trú xã Ya Yok, H.Ia Grai) bị đuối nước.
Cháu còn lại là Trần Thị Anh Thư thoát được, chạy đi gọi người lớn đến cứu. Khi mọi người đến thì 4 nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.