Nhiều thiếu nữ Nghệ An lấy chồng khi 12 - 13 tuổi

03/04/2019 09:09 GMT+7

Đó là kết quả khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Nghệ An được công bố tại buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh này về tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh.

Buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An về tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh được tổ chức vào sáng 2.4.
Theo đó, từ 2015 - 2018, tại 3 huyện miền núi Kỳ Sơn, Tương Dương và Con Cuông, có 713 cặp tảo hôn, trong đó có 192 thiếu nữ dưới 16 tuổi và 30 cặp hôn nhân cận huyết thống. Tình trạng tảo hôn gia tăng hằng năm và độ tuổi tảo hôn ngày càng giảm, có những cặp tảo hôn ở độ tuổi 12 - 13. Nguyên nhân chủ yếu do tập tục, nhận thức và đói nghèo.
Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị chính quyền, đoàn thể tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.