Nhờ luật sư bảo vệ vụ bé gái tự tử sau khi tố bị xâm hại tình dục

08/04/2017 07:38 GMT+7

Ngày 7.4, chị H.T.L, mẹ bé H.M.K đã lên TP.HCM yêu cầu 4 luật sư của Chi hội Luật sư bảo vệ trẻ em TP.HCM tham gia bảo vệ quyền lợi cho bé H.M.K.

Theo chị H.T.L, vào tháng 9.2016, bé H.M.K (ngụ tại xã Tân Lộc, H.Thới Bình, tỉnh Cà Mau) có kể với gia đình trong khoảng thời gian từ tháng 8 - 9.2016 đã bị người hàng xóm tên B. 8 lần xâm hại tình dục.
Ngay sau đó, gia đình bé đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Ngày 29.9, Công an tỉnh Cà Mau thông báo kết luận giám định pháp y xác định màng trinh bé H.M.K bị rách. Tuy nhiên, ngày 6.12.2016, Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.
Ngày 10.2, người nhà phát hiện bé H.M.K tím tái, nằm mê man trong phòng ngủ, xung quanh có nhiều vỏ thuốc tây nên đã đưa bé đi cấp cứu nhưng sau đó bé đã tử vong. Người nhà còn phát hiện một bức thư tuyệt mệnh.
Sau đó, gia đình bé H.M.K tiếp tục khiếu nại thì ngày 29.3, Công an tỉnh Cà Mau thông báo đã ra quyết định hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự ngày 6.12.2016 để tiếp tục điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật. Theo luật sư Nguyễn Thanh Thanh (Chi hội Luật sư bảo vệ trẻ em TP.HCM), thời điểm xảy ra vụ việc bé H.M.K chưa đủ 13 tuổi nên đây là một vụ hết sức nghiêm trọng, các luật sư sẽ trợ giúp pháp lý miễn phí cho gia đình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.