Nhọc nhằn đường về thành phố

11/02/2019 04:39 GMT+7

Chiều 10.2, lượng phương tiện tăng cao khi người dân đổ về Hà Nội khiến các con đường cửa ngõ dẫn vào TP tiếp tục ùn tắc cục bộ.

Tại nút giao tại khu vực Pháp Vân, phương tiện bị ùn tắc kéo dài gần 2 km do từng hàng xe xếp hàng dài, nhích từng mét.
Người dân Hà Tĩnh vạ vật bên QL1A đón xe ẢNH: PHẠM ĐỨC
Người dân Hà Tĩnh vạ vật bên QL1A đón xe ẢNH: PHẠM ĐỨC
Tại Hà Tĩnh, hàng trăm người rất vất vả chờ hàng giờ trên QL1A để đón xe đi các tỉnh phía bắc và vào các tỉnh phía nam sau dịp nghỉ tết. Phải đứng đón xe suốt nhiều giờ liền trong thời tiết oi bức khiến nhiều người mệt mỏi, nhất là các em nhỏ theo cha mẹ ngồi vạ vật bên đường.

3 ngày vẫn không đón được xe

Theo ghi nhận của PV, giá vé đón khách dọc đường từ Hà Tĩnh đi Hà Nam, Hà Nội từ 300.000 - 350.000 đồng/vé, đi Đắk Nông là 1,5 triệu đồng/vé. Mặc dù nhà xe hét giá cao gần gấp đôi, thậm chí gấp ba so với ngày thường, nhưng hầu hết các xe đều đã kín chỗ. Đến trưa cùng ngày, nhiều người may mắn hơn bắt được xe nhưng phải chấp nhận nằm luồng vì hết ghế.
[VIDEO] Ô tô chết máy bất ngờ cầu Mỹ Thuận kẹt xe 10km
Tại Phú Yên, nhiều người đổ ra các ngã tư trên tuyến QL1 để đón xe vào nam. Anh Nguyễn Thanh Hùng (ở H.Phú Hòa) cho biết: “Ròng rã 2 ngày, từ mùng 5 tết (9.2) đã đón xe nhưng vẫn không có xe nào còn chỗ trống. Phải phơi nắng với hy vọng sẽ đón được xe để kịp vào làm”.
Anh Nguyễn Thanh Sáng ở H.Sơn Hòa (Phú Yên) đón xe buýt từ TT.Củng Sơn xuống ngã tư QL25 - QL1 để đón xe vào Bình Dương, nhưng 3 ngày liền ngồi phơi nắng trên QL1 mà vẫn không thể đón được xe. Anh Sáng lo lắng sợ trễ ngày làm việc bắt đầu sáng 11.2.

Kẹt xe gần 10 km khu vực cầu Mỹ Thuận

Trong ngày 10.2, ước có hàng trăm ngàn xe máy và hàng chục ngàn xe ô tô, xe cơ giới lưu thông qua cầu Rạch Miễu (nối 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre).
Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, lượng phương tiện ùn ứ nối dài hàng cây số từ khu vực TP.Bến Tre đến cầu Rạch Miễu. Phòng CSGT tỉnh Bến Tre đã yêu cầu Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu xả trạm.
Đến 14 giờ, lượng xe ùn ứ kéo dài hơn 8 km khu vực đường lên cầu Rạch Miễu. Trạm thu phí BOT xả trạm. Người điều khiển phương tiện chưa kịp vui mừng thì lại chịu cảnh ùn ứ nghiêm trọng tại khu vực ngã ba Trung Lương trên QL1 qua tỉnh Tiền Giang. Lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang đã rất nỗ lực điều tiết nhưng tình hình giao thông qua đây càng về chiều càng trở nên hỗn loạn.
Khoảng 17 giờ, khu vực cầu Mỹ Thuận kẹt cứng do sáng cùng ngày một xe ô tô 29 chỗ lưu thông từ hướng Vĩnh Long đi Tiền Giang bất ngờ chết máy trên cầu. Lượng phương tiện lưu thông trên QL1, hướng từ miền Tây đi TP.HCM và các tỉnh miền Đông bị ùn ứ nghiêm trọng, kéo dài trên 10 km, chiếm hết một làn đường Phạm Hùng (P.9, TP.Vĩnh Long, đường dẫn lên cầu Mỹ Thuận). Hướng từ tỉnh Đồng Tháp đi TP.HCM cũng xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài, ùn ứ ngay cầu Mỹ Thuận.
Tình trạng này cũng xảy ra khi vừa qua cầu Cần Thơ, lượng xe đã bắt đầu ùn ứ và kéo dài hàng chục ki lô mét. Đến đoạn Khu công nghiệp Hòa Phú, cách đường tránh TP.Vĩnh Long lên cầu Mỹ Thuận khoảng 4 km, tuyến QL1 gần như tê liệt. Trong khi xe hai bánh vẫn cố luồn lách lên phía trước thì xe ô tô phải mất hơn 1 giờ mới “thoát” khỏi đoạn đường này.
Thường ngày đoạn đường từ Cần Thơ đi Vĩnh Long (tới ngã ba QL53 với đường Phạm Hùng dẫn lên cầu Mỹ Thuận) dài khoảng 38 km, chỉ mất 35 - 40 phút nhưng ngày 10.2, người đi ô tô, xe khách đã phải mất gần 4 giờ đồng hồ mới đi qua được hơn 30 km này, tức tương đương với thời gian đi từ Cần Thơ tới TP.HCM.
Phát hiện nhiều xe nhồi nhét khách
Ngày 10.2, thông tin từ Trạm CSGT Quảng Xương (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, lúc 7 giờ 20 cùng ngày, tổ công tác của trạm đã kiểm tra hành chính xe khách giường nằm mang BS 35B-007.44, do tài xế Phạm Văn Tuấn (36 tuổi, ngụ H.Yên Khánh, Ninh Bình) điều khiển. Kiểm tra trên xe, lực lượng CSGT phát hiện xe chở 62 người, trong khi theo quy định chỉ được chở 43 người. Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, tài xế Tuấn không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
Trước đó, ngày 8.2, Đội CSGT số 2 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) làm nhiệm vụ trên QL47 phát hiện xe khách BS 15B-037.26, do tài xế Hoàng Văn Oanh (47 tuổi, ngụ H.Thiệu Hóa, Thanh Hóa) điều khiển, chạy tuyến Thanh Hóa - Hải Phòng, đang chở 54 hành khách, trong khi xe chỉ được phép chở 38 người. Cũng trong ngày này, Tổ liên ngành do Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì phát hiện xe khách BS 18B-001.25, do tài xế Vũ Đình Khoa (36 tuổi, ngụ H.Hải Hậu, Nam Định) điều khiển, chạy tuyến Nam Định - Nghệ An, vận chuyển quá số người quy định. Thời điểm kiểm tra, xe chở 62 người, trong khi số người được chở tối đa là 40 người.
181 người chết vì TNGT dịp tết
Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong 9 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi, toàn quốc xảy ra 276 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 183 người, bị thương 241 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 274 vụ, làm chết 181 người, bị thương 241 người; đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người.
Bình quân số người chết trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2019 là 20 người/ngày, giảm 8 người chết/ngày so với bình quân số người chết trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2018. Riêng ngày 10.2 (mùng 6 tết) toàn quốc xảy ra 28 vụ TNGT đường bộ, làm chết 22 người, bị thương 19 người.
Theo báo cáo của Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), tính từ 7 giờ ngày 2.2 đến 7 giờ ngày 9.2, đã có 45.622 ca khám, cấp cứu TNGT, chiếm 14,3% trong tổng số khám, cấp cứu trong dịp tết, trong đó có 16.687 trường hợp phải nằm viện điều trị, theo dõi và 187 trường hợp tử vong tại các bệnh viện (bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện).
Mai Hà
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.