Nhóm Facebook 'Học sinh ngoan' chém người như phim chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

25/09/2020 06:57 GMT+7

Tối 24.9, TAND TP. Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm nhóm học sinh 17 tuổi, chỉ vì mâu thuẫn trong lúc đá banh đã gây ra vụ rượt đuổi chém người như phim gây hoang mang dư luận.

Đây là vụ án có đến 19 bị cáo bị tuyên phạm tội giết người, với các tình tiết nghiêm trọng như giết 2 người trở lên, chém người với tính chất côn đồ, nạn nhân dưới 16 tuổi. Ở thời điểm gây án, các bị cáo chỉ mới 15 - 16 tuổi.
HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Anh Tuấn, Hoàng Ngọc Anh Trung, Bùi Lê Hoàng Phúc Huy cùng 4 năm tù.
Xa Công Phúc, Phan Ngọc Quyền, Võ Văn Nhật Quân, Hà Anh Kiệt, Đặng Hải Đăng, Phạm Ngọc Bang, Nguyễn Doãn Minh Thông, Nguyễn Phạm Bảo Hưng, Bùi Công Hòa, Nguyễn Cửu Thiện, Trần Nguyễn Gia Huy cùng bị phạt 3 năm tù.
Hồ Quốc Anh Duy, Trương Gia Huy, Nguyễn Thái Minh Quân, Phan Văn Đại Nghĩa cùng 2 năm 6 tháng tù. Nguyễn Đăng Khoa 2 năm tù. Các bị cáo đều ngụ tại Đà Nẵng.

Nhóm Facebook “Học sinh ngoan” cùng vào tù vì chém người như phim

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong lúc đá banh giữa Trung và Bùi Duy Thịnh (17 tuổi), cả hai chửi nhau trên Facebook và thách thức "quyết chiến" tại Công viên Hoa Ban (P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) vào tối 29.4.2019.
Trung nhờ Tuấn lên nhóm Facebook “Học sinh ngoan” huy động các bị cáo đi trả thù, mang theo 5 cây đao tự chế cùng 2 gậy sắt, gậy bóng chày.
Nhóm Thịnh cũng huy động 16 người nhưng bỏ về hơn một nửa do nghe nói đối thủ đông người và nhiều hung khí hơn. Do chỉ mang 1 cây kiếm, 1 cây lau nhà bằng nhựa gãy cán và 1 gậy sắt nên nhóm Thịnh thất thế, bỏ chạy.
Nhóm Tuấn, Trung phóng xe đuổi chém. Cảnh rượt đuổi và vung đao chém loạn xạ như phim qua các tuyến đường 30.4, Ỷ Lan Nguyên Phi, Lê Thanh Nghị (P.Hòa Cường Bắc) khiến người đi đường kinh hãi.
Trong đó, Mai Văn Nhân (17 tuổi, ngụ Q.Hải Châu) của nhóm Thịnh bị chém hội đồng, vỡ xương cẳng tay, đứt nhiều gân tay, thương tích 21%.
Nhóm Tuấn, Trung còn chém nhầm T.V.H và N.HL (20 tuổi, cùng ngụ H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) dù cả hai không liên quan, khiến H. bị thương tích 10%; L. thương tích 29%.
Theo HĐXX, các bị cáo phạm tội giết người bởi nạn nhân đã thất thế, té ngã, bị dồn vào đường cùng, không còn khả năng chống đỡ, nhưng các bị cáo vẫn chém người thẳng tay không thương tiếc, các bị hại không chết nhờ được cấp cứu kịp thời.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.