Nổ bình khí, 1 người chết tại chỗ, 2 người nguy kịch

06/05/2015 11:17 GMT+7

(TNO) Một nhân viên đi lấy bình khí ni-tơ để sạc vào máy lạnh, còn anh Thành bật máy hàn để hàn chỗ bình khí bị rò rỉ thì bất ngờ bình khí phát nổ. Anh Thành chết tại chỗ.

(TNO) Khoảng 8 giờ sáng nay 6.5, vụ nổ xảy ra tại cơ sở sửa chữa điện lạnh Thanh Nhã (đường Cách mạng tháng Tám, phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), làm 1 người chết và 2 người bị thương rất nặng.

Nổ bình khí máy lạnh, 1 người chết 2 bị thương 1Hai nạn nhân bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện
Nạn nhân bị chết tại chỗ được xác định là anh Nguyễn Đức Thành (19 tuổi, quê Nghệ An, nhân viên sửa chữa của cơ sở).
Anh Hà Thế Phong (nạn nhân bị thương, 34 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một) cho biết vào buổi sáng cùng ngày (6.5), anh Phong mang chiếc máy lạnh (cục nóng) đến tiệm điện lạnh Thanh Nhã để sửa chữa và sạc khí máy lạnh (khí ni-tơ).
Tại tiệm điện lạnh, anh Phong ngồi ở phía bên ngoài gần cửa ra vào để chờ nhân viên sửa chữa, còn nạn nhân Thành và một nhân viên nam khác (khoảng 20 tuổi, chưa xác định danh tính, đang bị hôn mê) sửa chữa chiếc máy lạnh ở phía bên trong.
Lúc nhân viên nam đi lấy bình khí ni-tơ để sạc vào máy lạnh thì anh Thành bật máy hàn để hàn chỗ bình khí bị rò rỉ, bất ngờ bình khí máy lạnh phát nổ.
Anh Thành và người nhân viên bị văng ra ngoài vỉa hè đường Cách Mạng Tháng Tám. Anh Phong cũng bị văng xa một đoạn, mặt mũi cháy xém.
Hiện hai nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương.
Hiện trường vụ nổ bình khí máy lạnh
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.