Nổ khi hàn xe bồn, 2 người nguy kịch

29/01/2015 15:49 GMT+7

(TNO) Xe bồn chuyên chở xăng dầu ghé lại một tiệm sắt để hàn lại một số mối hàn. Thợ đang hàn bồn thì phát nổ. Tài xế bị hất văng xa gần 2 mét, nhập viện trong tình trạng nguy kịch

(TNO)  Khoảng 12 giờ 45 phút ngày 29.1, tại khóm 7, phường 6, TP.Cà Mau (Cà Mau), thợ hàn đang hàn một số mối hàn trên xe bồn thì xảy ra vụ nổ. Hai người nguy kịch, 10 nhà dân bị ảnh hưởng.

Bồn xe bị xé toạc
Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tài xế Huỳnh Xuân Cảnh (39 tuổi, ngụ khóm 9, phường 6,TP.Cà Mau) điều khiển xe bồn (trong bồn không chưa nhiên liệu, biển số 69C-012.94) lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng từ trung tâm TP.Cà Mau đi Tắc Vân.
Khi đến khóm 7, phường 6, tài xế Cảnh cho xe dừng lại trước một cửa tiệm hàn sắt, nhờ thợ hàn một số mối hàn phía sau xe, thì xảy vụ nổ.
Vụ nổ khiến tài xế Cảnh bị thương rất nặng. Bà Võ Thị Phụ (53 tuổi) đang xe đi tới cũng bị thương. Cả hai đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau.
Thời điểm xảy ra vụ nổ, anh Cảnh ngồi ngay phía sau xe để quan sát việc hàn, nên bị hất văng ra một đoạn gần 2 mét. Người thợ trực tiếp hàn bị thương nhẹ ở mặt, do trước khi xảy ra nổ anh này vào tiệm lấy que hàn.
Ông Lê Văn On (56 tuổi, người chứng kiến vụ nổ) kể: “Lúc đó tôi thấy anh Cảnh từ trên bồn xe xuống đất, rồi kêu phụ xe nổ máy trong khi thợ hàn đang chấm mối hàn đầu tiên, bất ngờ bồn phát nổ một tiếng rất lớn”.
Anh Trần Văn Kha, một người dân địa phương, cho biết vào thời điểm đó anh đang nằm trong nhà nghỉ trưa thì nghe tiếng nổ rất lớn phát ra trước cửa nhà.
“Tôi và nhiều người trong nhà hoảng hốt, chạy ra xem thì thấy gần như toàn bộ bồn xe bị nổ hất văng tứ tung, bay ra xa hàng chục mét”, anh Kha kể.
Xe bồn bị hư hại nặngXe bồn bị hư hại nặng
Vụ nổ còn làm hư hỏng 10 căn nhà của người dân hai bên đường. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.
Hiện trường vụ nổHiện trường vụ nổ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.