Nổ mìn giết vợ vì nghi vợ ngoại tình, lãnh 8 năm tù

21/08/2019 13:11 GMT+7

Vĩnh nhiều lần nói chuyện, thậm chí dọa nổ mìn giết vợ nhưng vợ Vĩnh vẫn bỏ về ngoại, để 3 con nhỏ cho Vĩnh nuôi dưỡng, khiến Vĩnh nghi vợ ngoại tình.

Trưa 21.8, TAND TP.Đà Nẵng khép lại phiên sơ thẩm xét xử vụ án nổ mìn giết vợ, tuyên phạt bị cáo Lương Vĩnh (43 tuổi, ngụ tổ 53 P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 8 năm tù tội giết người.
Theo cáo trạng, vợ chồng Vĩnh mâu thuẫn nên chị Nguyễn Thị Tố Loan (36 tuổi) bỏ về nhà mẹ ruột ở tổ 16 P.Mân Thái (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Vĩnh nhiều lần liên lạc, về nhà vợ nói chuyện nhưng chị Loan cự tuyệt. Ngày 5.10.2018, Vĩnh dùng Facebook gọi điện video cho chị Loan xem 2 quả mìn dùng để đánh cá và dọa: “Mi không về nhà thì tau cho mi chết” nhưng chị Loan tỏ thái độ không sợ, thách thức và đòi ly hôn.

Khoảng 21 giờ 30 ngày 8.10.2018, sau khi uống rượu, Vĩnh bực tức, nghi ngờ vợ ngoại tình nên nảy sinh ý định nổ mìn giết vợ.

Vĩnh giấu 2 quả mìn cùng bật lửa trong túi áo khoác, điều khiển xe máy BS 43K9 - 7223 đến nhà mẹ vợ tìm vợ. Chị Loan vắng nhà, Vĩnh cãi nhau với mẹ vợ Nguyễn Thị Nhành (58 tuổi) thì bị anh Nguyễn Thanh Sang (29 tuổi), em vợ Vĩnh, túm cổ áo kéo ra ngoài đường.

Đến kiệt 67 Trương Định gần đó, Sang nhặt cục gạch dọa, đuổi Vĩnh về thì Vĩnh chửi: “Mi muốn chết không tau cho mi nổ”. Nghi Vĩnh giấu mìn trong áo, nên Sang ốm giữ Vĩnh lại, cả hai giằng co rơi ra 1 quả mìn. Sang tri hô mọi người khống chế, bàn giao Vĩnh cho Công an P.Mân Thái.

Theo giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.Đà Nẵng, 2 quả mìn trên có thể cấu thành vật nổ tự chế hoàn chỉnh, với khối lượng lần lượt gần 150 gr và gần 120 gr, nếu nổ sẽ gây thương vong trong bán kính từ 2 đến 5 m. 

Trước tòa, Vĩnh khai do nghi vợ ngoại tình, bỏ về nhà mẹ ruột ở, bỏ mặc 3 con nhỏ để Vĩnh một mình xoay xở nên Vĩnh muốn nổ mìn giết vợ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.