Nổ súng bắt hai tên cướp vé số của người đi bán dạo

31/01/2016 06:56 GMT+7

Ba cho xe máy áp sát để Dũng ngồi sau giật lấy xấp vé số gần 180 tờ trên tay ông Phố.

Ba cho xe máy áp sát để Dũng ngồi sau giật lấy xấp vé số gần 180 tờ trên tay ông Phố.

Tối 30.1, một lãnh đạo Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) xác nhận cơ quan điều tra công an quận này đang tạm giữ Lương Ngọc Dũng (44 tuổi) và Đái Vĩ Ba (37 tuổi, cùng ngụ Q.11), để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
Theo Công an Q.Bình Tân, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, Ba điều khiển xe máy chở Dũng đảo quanh các tuyến đường ở Q.Bình Tân để “tìm mồi”. Khi đến đường số 32A, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, thấy ông Nguyễn Văn Phố (65 tuổi, ngụ Cần Thơ) đi xe đạp bán vé số dạo, Ba cho xe máy áp sát để Dũng ngồi sau giật lấy xấp vé số gần 180 tờ trên tay ông Phố. May mắn là ông Phố đã giằng lại được vé số từ tay bọn cướp, nhưng sau đó bị ngã ra đường. Lập tức, bọn cướp tăng ga bỏ chạy nhưng bị tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an Q.Bình Tân phát hiện, truy đuổi qua nhiều tuyến đường và phải nổ súng chỉ thiên mới khống chế bắt giữ được cả hai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.