‘Nóng’ buôn lậu cuối năm

Cơ quan chức năng ở các tỉnh phía bắc miền Trung vừa bắt giữ liên tiếp nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại, và cuộc chiến đang “nóng” dần vào dịp cuối năm.

“Chiêu độc” cuối năm
Những ngày cuối năm 2017 và đầu năm 2018, lực lượng chức năng Quảng Bình liên tục phát hiện các vụ vận chuyển pháo trái phép. Mới nhất, chiều 11.1, trên QL1 đoạn thuộc địa phận xã Gia Ninh, H.Quảng Ninh, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện ô tô BS 82A-027.23 do Nguyễn Tân Phúc (27 tuổi, ở Quảng Ngãi) điều khiển chở theo Võ Văn Cần (29 tuổi, ở Quỳ Hợp, Nghệ An) và 151 hộp pháo với tổng trọng lượng 240 kg. Lái xe còn cất giấu pháo trong lốp phụ.
Đây là một phần trong câu chuyện chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng cấm tại Quảng Bình suốt từ đầu năm 2017 và hiện đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, các lái xe gia cố thêm hầm hàng, thùng, đáy của phương tiện để giấu hàng. Trên tuyến đường bộ, cánh buôn lậu thường biết cách đối phó, tổ chức chặt chẽ. Trong trường hợp vận chuyển hàng với số lượng lớn thì bố trí nhiều xe, trong đó có có xe ”tiền trạm” dẫn đường, để lẫn hàng hợp pháp với hàng nhập lậu... Kẻ gian còn lợi dụng kẽ hở trong các quy định để ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, tổ chức hoạt động vào các giờ nghỉ, ngày nghỉ của các lực lượng kiểm soát.
Tại Quảng Trị, như Thanh Niên đã phản ánh, các nhóm buôn lậu vừa tung ra những “chiêu độc” buôn lậu cuối năm. Hồi giữa tháng 12.2017, trên QL9 đoạn qua địa phận xã Hướng Hiệp (H.Đakrông, Quảng Trị), Trạm CSGT Đakrông (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị) đã dừng kiểm tra xe khách BS 15B-011.35 chạy hướng Lao Bảo - Đông Hà, phát hiện trên ghế hành khách và hầm xe chứa số hàng lậu khá lớn trị giá gần nửa tỉ đồng. Cả 1.093 chai rượu ngoại, 1.632 lon bia ngoại, 1.790 gói thuốc ngoại nhập nhưng lái xe Chu Đức Anh (32 tuổi, trú tại xã Quốc Tuấn, H.An Dương, TP.Hải Phòng) và 3 chủ hàng Phạm Thị Mai, Đoàn Thị Tuyết, Đoàn Thị Minh (cùng trú TP.Hải Phòng) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Họ chỉ ”khai nhận” đang vận chuyển số hàng lậu này ra Hải Phòng tiêu thụ.
Đáng nói, nhóm này đã... sử dụng các ma nơ canh để giả dạng hành khách ngồi trên xe để đánh lừa cơ quan chức năng, các chỗ trống còn lại thì chứa hàng lậu. “Thủ đoạn này là hết sức mới, chưa gặp bao giờ ở địa bàn Quảng Trị. Chưa nói, ý định vận chuyển hàng lậu với số lượng rất lớn và lộ trình dài như vậy cũng rất táo tợn”, thiếu tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị bình luận.
Trấn áp
Lực lượng hải quan Quảng Trị cũng vừa “tóm” hàng lậu liên tục. Ở khu vực đường mòn cách QL9 khoảng 1,3 km về phía tây nam, Đội kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Quảng Trị) phát hiện một số người gùi cõng hàng hóa nhập lậu bằng các đường mòn, tang vật bỏ lại tại hiện trường có 1,2 tấn đường kính trắng do Thái Lan sản xuất, 30 chiếc bàn là ngoại nhập. Thêm vụ nhập lậu không rõ chủ sở hữu khác cũng xảy ra trong tháng 12.2017 ở khu vực nam Xuân Đức (xã Tân Thành, H.Hướng Hóa) với 2,2 tấn đường kính trắng Thái Lan. Một lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Trị cho biết, hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua địa bàn vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là trong dịp tết nguyên đán Mậu Tuất 2018. Bởi theo ”thông lệ”, cứ vào dịp này, các nhu yếu phẩm như đường, bia, rượu, thuốc lá… thường hút hàng.
Trước tình trạng này, Công an tỉnh Quảng Trị vừa mở đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm từ ngày 16.12 đến 28.2.2017. Đại tá Lê Phương Nam, Phó giám đốc Công an tỉnh, cho biết không chỉ đấu tranh với các nhóm buôn lậu dịp cận tết mà còn chú ý, xử lý nghiêm nếu phát hiện cán bộ có dấu hiệu bao che, “lo đường”…
Một vụ vận chuyển pháo lậu bị phát hiện tại Quảng Bình chiều 11.1 Ảnh: C.T.V

Ở Quảng Bình, thống kê sơ bộ trong năm 2017 các cơ quan chức năng xử lý 2.813 vụ, trong đó 2.805 vụ vi phạm bị xử lý hành chính,8 vụ bị xử lý hình sự với tổng số tiền phạt hành chính, tiền bán hàng tịch thu, tiền truy thu thuế và trị giá hàng tịch thu chưa bán hơn 49 tỉ đồng. Một số vụ nổi cộm như: vụ xe ô tô 16 chỗ mang BS 15B 008.56 do Ngô Văn Thành (ở Tiên Lãng, Hải Phòng) chở 659 chai rượu ngoại và 6.000 bao thuốc lá ngoại không có tem nhập khẩu, không có giấy tờ hợp lệ chạy trên QL1 ngày 15.11.2017; ngày 20.12.2017, lực lượng quản lý thị trường tiếp tục phát hiện ô tô tải BS 29C-374.31 do Phạm Huy Du (44 tuổi, ở Nam Trung, Tiền Hải, Thái Bình) điều khiển trên QL1 chở 9.500 bao thuốc lá ngoại trái phép…
Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Bình, lực lượng chức năng địa phương đang phải vất vả ứng phó với các thủ đoạn buôn lậu ngày càng tinh vi, trong điều kiện khó khăn về trang thiết bị, phương tiện, lực lượng lại mỏng. Mặc dầu vậy, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Vũ Quang Thắng, Phó giám đốc Sở Công Thương kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý trị trường tỉnh Quảng Bình, cho biết: “Quan điểm của lãnh đạo đơn vị là quyết tâm và luôn chỉ đạo tăng cường kiểm tra kiểm soát, nhất là thời điểm giáp tết. Phải xử lý nghiêm các vi phạm, đảm bảo thị trường ổn định”.
QL9 qua tỉnh Quảng Trị trở thành tuyến đường nóng bỏng nhất, khi các nhóm buôn lậu sử dụng con đường xuyên 3 nước Việt - Lào - Thái này cùng những đường tiểu ngạch, sông Sê Pôn để trung chuyển hàng lậu về xuôi. Trong khi đó, ở những nơi ”chứa hàng”, những người kinh doanh cũng sử dụng nhiều mánh khóe. Tại Quảng Bình, cơ quan chức năng phát hiện nhiều cửa hàng không bày bán hàng hóa công khai trên quầy mà cất giấu trong nhà, để lẫn lộn với hàng thật; khi người tiêu dùng có nhu cầu mua mới đưa ra bán hoặc chuyển về vùng nông thôn tiêu thụ, gây khó cho công tác kiểm tra bắt giữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.