Nữ phó quản đốc bị thương trong vụ nổ nồi hơi đã tử vong

09/01/2018 13:03 GMT+7

Mặc dù được hàng trăm đồng nghiệp xếp hàng chờ hiến máu để cấp cứu, nhưng nữ quản đốc của Công ty TNHH giày da Sao Vàng, Chi nhánh Uông Bí (Quảng Ninh), nạn nhân trong vụ nổ lò hơi ngày 8.1, đã tử vong .

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Việt Nam - Thụy Điển (đóng tại thành phố Uông Bí), sáng nay (9.1), chị Lê Thị Ánh Tuyết, Phó quản đốc, nạn nhân trong vụ nổ lò hơi máy hấp giày tại Công ty TNHH giày da Sao Vàng - Chi nhánh Uông Bí, đã tử vong.
Trao đổi với Thanh Niên, tiến sĩ Trần Viết Tiệp, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Việt Nam - Thụy Điển, cho biết nạn nhân Tuyết gặp nạn khi ở gần hiện trường vụ nổ nên bị thương rất nặng, từ lúc cấp cứu, nạn nhân đã được truyền khoảng 5 lít máu thuộc nhóm AB, nhưng không qua khỏi.
Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 8.1 khiến 5 nữ công nhân bị thương. Trong đó, chị Lê Thị Ánh Tuyết bị đứt lìa chân phải, nội tạng bị tổn thương.
Phó quản đốc Lê Thị Ánh Tuyết là người thuộc nhóm máu hiếm (AB). Khoảng 200 công nhân đã được huy động đến bệnh viện xét nghiệm máu, có 8 người cùng nhóm máu AB, đã sẵn sàng hiến máu cứu chị Tuyết, nhưng nữ phó quản đốc này không qua khỏi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.