Nữ quái Sài Gòn điều đàn em ra Đà Nẵng bắt cóc con nợ

14/10/2016 18:01 GMT+7

3 tên tham gia bắt anh Kh. này khai nhận đã bắt cóc ông Kh. lên tầng 2 một quán cà phê đường Trần Quốc Toản, Q.Hải Châu, ép ông Kh. viết giấy nhận nợ hơn 2,3 tỉ đồng, ký và điểm chỉ mới cho về.

Chiều 14.10, UBND TP.Đà Nẵng thưởng nóng Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng 20 triệu đồng về thành tích phá nhanh vụ bắt cóc, đòi nợ thuế táo tợn. UBND Q.Hải Châu cũng thưởng nóng công an quận này 10 triệu đồng.
Theo điều tra, ngày 24.8, ông Nguyễn Kh. (39 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Lan Nh. (34 tuổi, ngụ Q.Hải Châu) bị 7 tên côn đồ xông vào nhà hăm dọa, đánh đập, nhốt bà Nh. vào phòng. Sau đó, nhóm đối tượng bắt cóc ông Kh.
Nhận tin báo, Công an Q.Hải Châu xác định đây là vụ côn đồ đòi nợ thuê. Cụ thể, bà Nh. nợ Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (41 tuổi, ngụ TP.HCM), nên Nguyệt thuê đám giang hồ từ TP.HCM ra Đà Nẵng giải quyết.
Trong đêm 24.8, Công an Q.Hải Châu phân công lực lượng chốt chặn tại sân bay, nhà ga, tận dụng hệ thống camera trên một số tuyến đường, nhanh chóng lần theo dấu vết, bắt được Phạm Đăng Quang (33 tuổi), Lê Quang Việt (23 tuổi, cùng ngụ TP.Đà Nẵng) và Nguyễn Minh Tuấn (31 tuổi, ngụ Hà Nội).
3 tên tham gia bắt anh Kh. này khai nhận đã bắt cóc ông Kh. lên tầng 2 một quán cà phê đường Trần Quốc Toản, Q.Hải Châu, ép ông Kh. viết giấy nhận nợ hơn 2,3 tỉ đồng, ký và điểm chỉ mới cho về.
Tiếp tục điều tra mở rộng, ngày 11.10, Công an Q.Hải Châu bắt được Nguyệt tại Q.7 (TP.HCM). Ngày 13.11, Công an quận tiếp tục bắt giữ Dương Huỳnh Thanh (29 tuổi, ngụ TP.HCM).
Hiện cả 5 đối tượng đều đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh nhận định, sử dụng người địa phương khác đến Đà Nẵng bắt cóc đòi nợ thuê là loại hình tội phạm mới, manh nha xuất hiện trên địa bàn, tuy nhiên Công an Q.Hải Châu đã nhanh chóng bắt giữ các đối tượng, đảm bảo an ninh trật tự xã hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.