Nữ sinh bị giật điện thoại di động trước cổng trường

13/10/2018 16:23 GMT+7

Thấy nữ sinh đang đứng trước cổng trường chờ người nhà lên đón, Nguyễn Văn Hòa áp sát xe máy, giật điện thoại rồi bỏ chạy.

Trưa 13.10, Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN), Công an Q.1 (TP.HCM) đang tuần tra kiểm soát trên đường thì phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy BS 51C1 - 790.39 chạy quanh quẩn trước cổng Trường THPT Ernst Thalmann (số 8 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM) vào giờ tan trường nên tiến hành theo dõi.
Khoảng 11 giờ 25 cùng ngày, nữ học sinh L.C.T.V.(15 tuổi, ngụ Q.8) đang đứng trước cổng trường chờ người nhà đến đón thì nam thanh niên cho xe áp sát, giật điện thoại di động của V., chạy ngược trên đường Trần Hưng Đạo, về hướng đường Calmette.
Chứng kiến vụ việc, Tổ CSHSĐN liền truy đuổi. Trong quá trình truy đuổi, nghi can giật điện thoại phóng như bay, lạng lách, đánh võng, ép xe CSHSĐN tìm cách tẩu thoát. Chạy đến giữa cầu Calmette (Q.1), nghi can bị Tổ CSNSĐN khống chế bắt giữ cùng tang vật.
Tại trụ sở công an, bước đầu nghi can khai nhận là Nguyễn Văn Hòa (23 tuổi, ngụ Q.4). Do không có tiền tiêu xài nên Hòa đi cướp giật.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.