Nữ sinh bị kéo lê, tử vong dưới gầm xe chở dăm gỗ ở Đà Nẵng

04/06/2019 18:10 GMT+7

Một nữ sinh tử vong tại chỗ trong vụ tai nạn giữa xe chở dăm gỗ và xe máy ở vòng xoay phía đông cầu Trần Thị Lý (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng, khoảng 13 giờ 30 ngày 4.6, ông Nguyễn Văn Hà (41 tuổi, ngụ xã Hoài Tâm, H.Hoài Nhơn, Bình Định) điều khiển xe chở dăm gỗ BS 77C - 100.80 lưu thông trên đường Ngũ Hành Sơn, hướng từ cầu Tiên Sơn về Cảng Tiên Sa.
Khi đến vòng xoay phía đông cầu Trần Thị Lý, xe chở dăm gỗ va chạm với xe máy BS 74B1-269.84 do sinh viên Trần Thị Huyền (21 tuổi, ngụ H.Triệu Phong, Quảng Trị) điều khiển khiến nữ sinh chết thảm.
Vòng xoay phía đông cầu Trần Thị Lý Ảnh: Văn Tiến

Theo một số nhân chứng, chị Huyền lưu thông cùng chiều với xe tải. Tuy nhiên, Công an Q.Ngũ Hành Sơn chưa xác định được hướng di chuyển của xe máy.

Tại hiện trường, dấu thắng gấp của xe tải còn in rõ dưới mặt đường, xe máy bị cuốn vào gầm xe tải và kéo lê một đoạn gần chục mét mới dừng lại khiến xe máy hư hỏng hoàn toàn.  

* Trước đó, sáng cùng ngày, tại giao lộ Mẹ Thứ - Trần Nam Trung (P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) cũng đã xảy ra vụ xe ô tô 7 chỗ Toyota Fortune BS 43A - 390.46 kéo lê xe máy dưới gầm. 
Vụ tai nạn tại giao lộ Mẹ Thứ - Trần Nam Trung, P.Hòa Xuân Ảnh: Văn Tiến
Xe máy bị đâm trực diên và cuốn vào gầm Ảnh: Văn Tiến
Hai nam thanh niên đi xe máy bị thương Ảnh: V.T

Vụ tai nạn khiến Lê Văn Đông (33 tuổi) và Lê Văn Lộc (34 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Xuân) bị thương nặng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.