Nữ sinh lớp 11 chết dưới hồ nước

08/11/2014 16:51 GMT+7

(TNO) Vào khoảng 13 giờ 30 ngày 8.11, tại đập C6 (xã Ea Kly, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk), xảy ra cái chết của một học sinh lớp 11 do đuối nước.

Đưa thi thể nạn nhân lên bờ - Ảnh: Ngọc Anh
Đưa thi thể nạn nhân lên bờ - Ảnh: Ngọc Anh 

Nạn nhân là em Phạm Thị C., nhà ở xã Vụ Bổn, đang trọ học ở xã Ea Kly.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, C. cùng một người bạn học ra đập ngồi chơi. Khi người bạn đi nghe điện thoại quay lại thì thấy C. đang ở dưới hồ nước, do không biết bơi nên chới với lúc rồi chìm xuống hồ. Ngay sau vụ việc, người dân gần đó lặn tìm được thi thể nạn nhân.

Nhiều người dân tụ tập trên đập C6 xem tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: Ngọc Anh
Nhiều người dân tụ tập trên đập C6 xem tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: Ngọc Anh

Nhiều người cho biết bố mẹ C. đã ly dị, C. sống với mẹ, nhà cách nơi trọ học hơn 10 km.

Gần đây, C. có biểu hiện buồn phiền, ít nói, ít giao tiếp với bạn bè.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trung Chuyên - Ngọc Anh

>> Chèo ghe ra giữa sông tắm, 3 nữ sinh chết đuối
>> Tắm biển, nữ sinh chết đuối
>> Đau đớn tiễn đưa 8 nữ sinh chết đuối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.