Ô tô đâm nhau kinh hoàng, 9 người nhập viện

19/03/2015 08:48 GMT+7

(TNO) Khoảng 21 giờ ngày 18.3, tại ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 46B và đường tránh TP.Vinh (thuộc xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe ô tô, khiến 9 người bị thương.

(TNO) Khoảng 21 giờ ngày 18.3, tại ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 46B và đường tránh TP.Vinh (thuộc xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe ô tô, khiến 9 người bị thương.

Hai xe ô tô đâm nhau kinh hoàng trong đêm, 9 người nguy kịchĐầu cả hai xe ô tô bị biến dạng hoàn toàn
Theo thông tin ban đầu, xe ô tô 7 chỗ biển số 37A-116.78 do chị Đặng Thị Thuận (33 tuổi, trú tại phường Đông Vĩnh, TP.Vinh) điều khiển, lưu thông theo hướng từ huyện Nam Đàn về thị xã Cửa Lò, khi đến địa điểm trên thì bất ngờ mất lái, đâm trực diện chiếc xe ô tô bán tải mang biển số 37C-074.01 do anh Phan Văn Tuấn (42 tuổi, trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển đang dừng chờ đèn đỏ phía trước.
Cú tông mạnh khiến 6 người trên xe ô tô 7 chỗ, và 3 người trên xe ô tô bán tải bị thương nặng. Các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Tại hiện trường, chiếc xe bán tải bị đẩy lùi lại phía sau hơn 15 m, quay ngang đường. Phần đầu của cả hai xe bị bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn.
Ngay sau khi nhận được thông báo, lực lượng Công an xã Hưng Tây phối hợp với CSGT huyện Hưng Nguyên đến tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Hai xe ô tô đâm nhau kinh hoàng trong đêm, 9 người nguy kịch 2Chị Đặng Thị Thuận đang được các bác sĩ cấp cứu tại Bệnh viện 115 - Ảnh: Phạm Đức
Các bác sĩ tại Bệnh viện 115 Nghệ An cho biết, cả 9 người nhập viện đa số đều bị chấn thương ở vùng đầu, tay, chân. Trong đó có hai trường hợp bị thương nặng nhất là lái xe Tuấn, bị chấn thương đốt sống cổ, lòi hộp xương sọ, được chuyển sang Bệnh viện đa khoa Nghệ An cấp cứu và một bệnh nhân bị trật xương khớp háng.
Anh Nguyễn Trung Đông (53 tuổi) ngồi trên xe bán tải may mắn chỉ bị xây xát nhẹ cho biết, lúc tối anh Đông cùng với lái xe Tuấn và anh Nguyễn Văn Thu (54 tuổi, cùng trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) xuống Bệnh viện Nhi Nghệ An thăm một người cháu, khi đang trên đường về thì gặp nạn.
“Lúc đó tầm 21 giờ, xe chúng tôi dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư, lúc đó tôi ngồi ở hàng ghế phía sau. Mới dừng được một tý thì tôi nghe một tiếng ầm, xe tôi ngồi bị đẩy lùi lại phía sau, tôi bị đẩy về phía trước. Người tôi bị đập vào thành ghế trước, đầu choáng váng. Sau đó tôi cố mở cửa ra khỏi xe, rồi gọi điện thoại về cho người nhà gọi xe cấp cứu”, anh Đông bàng hoàng kể lại.
Danh sách các nạn nhân:
Đặng Thị Thuận (33 tuổi, trú phường Đông Vĩnh, TP.Vinh)
Lê Văn Thành (56 tuổi, trú xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên)
Nguyễn Hữu Tưởng (31 tuổi, trú xã Nghi Phú, TP.Vinh)
Nguyễn Tất Quang (33 tuổi, trú xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An)
Lê Thành Vinh (56 tuổi, trú xã Hưng Phúc, TP.Vinh)
Phan Văn Tuấn (42 tuổi, trú xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên)
Nguyễn Văn Thu (54 tuổi, trú xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên)
Nguyễn Trung Đông (53 tuổi, trú xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên)
Đào Anh Sơn (30 tuổi, trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.