Ông Lê Minh Khái tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

29/10/2015 18:45 GMT+7

(TNO) Chiều nay, 29.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đã tiến hành công bố kết quả bầu Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ tới.

(TNO) Chiều nay, 29.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đã tiến hành công bố kết quả bầu Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ tới.

Ông Lê Minh Khái tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Ảnh: Trần Thanh PhongÔng Lê Minh Khái tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Ảnh: Trần Thanh Phong
Theo đó, đại hội bầu Ban chấp hành gồm 46 người, bầu Ban thường vụ gồm 14 người. Đại hội bầu ông Lê Minh Khái tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ngoài ra còn có 2 Phó bí thư Tỉnh ủy tái đắc cử nhiệm kỳ tới gồm ông Dương Thành Trung (54 tuổi, quê xã Vĩnh Phú Tây, H.Phước Long) và bà Lê Thị Ái Nam (52 tuổi, quê xã Long Điền Đông, H.Đông Hải).
Ông Lê Minh Khái (51 tuổi, quê ở xã Vĩnh Phú Tây, H.Phước Long, Bạc Liêu), trình độ thạc sĩ kinh tế, cử nhân chính trị. Ông Lê Minh Khái công tác tại Kiểm toán Nhà nước khi cơ quan này mới thành lập, từ tháng 3.2007 ông đảm nhiệm chức vụ Phó tổng Kiểm toán Nhà nước.
Tháng 3.2014, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã điều động và luân chuyển ông Lê Minh Khái tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Tháng 6.2014, HĐND tỉnh Bạc Liêu đã họp phiên bất thường, bầu ông Lê Minh Khái, Phó bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.
Ngày 2.10, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa 14, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã tiến hành bầu ông Lê Minh Khái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa 14, nhiệm kỳ 2010 – 2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.