Ông Lê Phước Hoài Bảo trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam

13/10/2015 19:11 GMT+7

(TNO) Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam trong phiên làm việc chính thức đã bầu và công bố Ban chấp hành khóa 21. Ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư (30 tuổi) đã trúng cử vào Ban chấp hành kỳ này với số phiếu 65,9%.

(TNO) Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam trong phiên làm việc chính thức đã bầu và công bố Ban chấp hành khóa 21. Ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư (30 tuổi) đã trúng cử vào Ban chấp hành kỳ này với số phiếu 65,9%.

Quang cảnh phiên bầu cử chiều nay 13.10 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - Ảnh do Ban tổ chức đại hội cung cấpQuang cảnh phiên bầu cử chiều nay 13.10 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - Ảnh do Ban tổ chức đại hội cung cấp
Chiều 13.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam trong phiên làm việc chính thức đã bầu và công bố Ban chấp hành khóa 21 gồm 56 thành viên.
Thảo luận về đề án nhân sự và thực hiện bầu Ban chấp hành khóa mới, một nội dung quan trọng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 21 (nhiệm kỳ 2015-2020), đã được tiến hành trong phiên họp này. Kết quả, có 56 thành viên được bầu vào Ban chấp hành khóa mới.
Đáng chú ý, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Lê Phước Hoài Bảo (30 tuổi) cũng đã trúng cử vào Ban chấp hành kỳ này với số phiếu 65,9%.
Có 2 người cùng đạt số phiếu cao nhất là ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy khóa 20 và ông Nguyễn Văn Lúa, Bí thư Thành ủy TP.Tam Kỳ (tỉ lệ 98,85%).
Trước đó, tại phiên khai mạc chính thức buổi sáng, bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội, đã phát biểu chỉ đạo đại hội.
Theo bà Tòng Thị Phóng, trong 5 năm tới, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam cần bám sát chủ đề của đại hội là “Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy dân chủ, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; huy động mọi nguồn lực, quyết tâm đưa Quảng Nam phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá của cả nước”.
Trong đó, chủ động huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, tạo sự liên kết, kết nối giữa Quảng Nam với các trung tâm phát triển thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và liên vùng duyên hải nam Trung bộ - Tây nguyên. Đồng thời, nghiên cứu phát triển du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn để đưa Quảng Nam trở thành một trong những trung tâm du lịch, thương mại lớn của cả nước.
Bà Tòng Thị Phóng cũng lưu ý Quảng Nam đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, coi trọng công tác đối ngoại với các tỉnh có chung biên giới Việt - Lào.
Địa phương cũng cần quan tâm các vấn đề xã hội (chất lượng giáo dục - đào tạo, khám chữa bệnh, giảm nghèo bền vững); chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ…
Chiều 13.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, lần thứ 13 (nhiệm kỳ 2015-2020) đã công bố kết quả kiểm phiếu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.
Danh sách đưa ra bầu Ban chấp hành gồm 57 đại biểu, bầu lấy 50 đại biểu vào Ban chấp hành. Lúc bầu cử, 100% đại biểu có mặt (349 đại biểu).
Kết quả người đạt số phiếu cao nhất (100% phiếu) là đại biểu Phan Công Ngôn, đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Người có số phiếu thấp nhất chỉ đạt 188 phiếu, chiếm 53,57%.
Lúc 18 giờ tối nay, Ban chấp hành nhiệm kỳ mới của đại hội đã họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư và Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa mới. (Quế Hà)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.