Ông Nguyễn Cao Kỳ qua đời tại Malaysia

24/07/2011 02:45 GMT+7

Đêm 22 rạng sáng ngày 23.7, ông Nguyễn Cao Kỳ, người từng giữ chức vụ thủ tướng và phó tổng thống của chính quyền Sài Gòn đã qua đời tại một bệnh viện ở Kuala Lumpur, Malaysia. AP dẫn lời một người cháu của ông Nguyễn Cao Kỳ là Peter Phan cho hay ông đến Malaysia vài tuần trước để chữa trị

do gặp vấn đề về hô hấp. Người nhà của ông Nguyễn Cao Kỳ đã đến Malaysia để tìm hiểu chính xác về nguyên nhân ông qua đời và tính chuyện hậu sự.

Ông Nguyễn Cao Kỳ sinh ngày 8.9.1930 tại thị xã Sơn Tây, tỉnh Sơn Tây cũ (nay thuộc Hà Nội). Từng được xem là người đứng đầu lực lượng không quân của chính quyền Sài Gòn trong thập niên 1960. Ông làm thủ tướng trong giai đoạn 1965-1967 và phó tổng thống trong giai đoạn 1967-1971. Ngày 30.4.1975, ông Nguyễn Cao Kỳ tự lái máy bay đáp xuống một tàu chiến của Mỹ để rời Việt Nam. Sau năm 1975, ông định cư tại Mỹ và có một cuộc sống tương đối bình lặng. Đến năm 2004, ông Nguyễn Cao Kỳ lần đầu tiên quay về Việt Nam và kêu gọi hòa giải dân tộc.

Ông Nguyễn Cao Kỳ đã trải qua ba lần kết hôn và có 6 người con. Trong số đó, cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên, con gái của ông Kỳ với người vợ thứ hai là bà Đặng Tuyết Mai, là một người nổi tiếng hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Minh Trí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.