Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang

(TNO) Ông Nguyễn Thanh Nghị (39 tuổi), được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, nhiệm kỳ 2015-2020.

(TNO) Ông Nguyễn Thanh Nghị (39 tuổi), được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Thanh Nghị (39 tuổi), được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, nhiệm kỳ 2015-2020 - Ảnh: Hải LăngÔng Nguyễn Thanh Nghị (39 tuổi), được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, nhiệm kỳ 2015-2020 - Ảnh: Hải Lăng
Theo đó, sáng 16.10, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 10 (nhiệm kỳ 2015-2020) với sự tham dự và chỉ đạo của ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa 10 gồm 56 người. Ngay sau đó, vào chiều tối cùng ngày, thông qua Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất, ông Nguyễn Thanh Nghị (Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng) được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. 
Ông Nghị có trình độ tiến sĩ Khoa học kỹ thuật xây dựng tại Đại học George Washington (Mỹ), cao cấp lý luận chính trị. Ông từng là Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Từ tháng 3.2014, ông được luân chuyển về Kiên Giang làm Phó bí thư Tỉnh ủy.
Đến thời điểm hiện tại, ông Nghị cùng ông Nguyễn Xuân Anh (cùng 39 tuổi) vừa được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đà Nẵng, là hai Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất nước.
Cũng tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 10 tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Hoàng Việt, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương triển khai quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Trần Minh Thống, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa 9, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa 9, nhiệm kỳ 2010-2015 để bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ.
Ông Thống sinh năm 1958, trình độ cử nhân luật và cử nhân chính trị, đã từng giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Rạch Giá, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy và Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. 
 
Ngoài ra, bà Đặng Tuyết Em và ông Phạm Vũ Hồng (Phó chủ tịch UBND tỉnh) được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Hội nghị cũng đã bầu ra Ban thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 người, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.