Ông Trần Tiến Hưng được bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh UBND Hà Tĩnh

Phạm Đức
Phạm Đức
15/07/2019 14:25 GMT+7

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa bầu ông Trần Tiến Hưng, Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh thay ông Đặng Quốc Khánh vừa được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Sáng nay, 15.7, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa 17 (nhiệm kỳ 2016 - 2021) tổ chức kỳ họp thứ 10 để miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Đặng Quốc Khánh, người vừa được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang và bầu mới chủ tịch UBND tỉnh thay ông Khánh.
Kết quả bỏ phiếu, ông Trần Tiến Hưng, Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 48/48 phiếu thuận, đạt tỷ lệ 100%.

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa 17 (nhiệm kỳ 2016 - 2021) tổ chức kỳ họp thứ 10

Ảnh Phạm Đức

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng hứa sẽ tận tâm, tận tụy cống hiến trí tuệ, sức lực và luôn thực hiện cao nhất trách nhiệm của người đứng đầu UBND tỉnh. Đồng thời, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và người dân.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh

Ảnh Phạm Đức

Trước đó, ngày 2.7, ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ông Trần Tiến Hưng sinh năm 1976, quê ở phường Thạch Quý (thành phố Hà Tĩnh), là tiến sĩ kinh tế. Trước khi trở thành Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Hưng từng kinh qua các chức vụ: Kiểm tra viên Vụ kiểm tra Tài chính, Phó vụ trưởng Vụ kiểm tra Tài chính, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan T.Ư; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.