Phá 2 vụ vận chuyển ma túy tổng hợp số lượng lớn tại Quảng Bình

01/02/2021 06:23 GMT+7

Các lực lượng chức năng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình bắt quả tang Pùm Coong Khăm Đeng đang vận chuyển trái phép gần 10.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào qua biên giới về Việt Nam.

Sau nhiều ngày tuần tra, mật phục, hôm qua 31.1 tại vị trí cách cột mốc 527 khoảng 250 m thuộc xã Dân Hóa (H.Minh Hóa), các lực lượng chức năng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình bắt quả tang Pùm Coong Khăm Đeng (28 tuổi, ở bản Noọng Bốc, H.Noọng Bốc, tỉnh Khăm Muồn, Lào) đang vận chuyển trái phép gần 10.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào qua biên giới về Việt Nam.
Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình, nghi phạm hung hãn chống trả và lợi dụng địa hình hiểm trở để chạy trốn về bên kia biên giới, nhưng không thoát.
Cùng ngày, Công an H.Lệ Thủy cho hay đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Trung Chính (35 tuổi, trú P.Nam Lý, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) về hành vi vận chuyển trái phép gần 4.000 viên ma túy tổng hợp. Chiều 30.1, trên QL1 đoạn qua địa phận xã Cam Thủy (H.Lệ Thủy), Công an H.Lệ Thủy và Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp kiểm tra taxi BS 74A-067.78, phát hiện Chính giấu một túi xách bên trong chứa 20 bao ni lông có 3.959 viên nén màu hồng, 41 viên nén màu xanh. Chính khai đây là ma túy tổng hợp.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.