Phá băng cướp giật hàng loạt vụ trên đường phố

15/05/2017 06:31 GMT+7

Ngày 14.5, đại úy Nguyễn Xuân Lành, Phó trưởng đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN), Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM, cho biết đội mới bắt gọn băng cướp chuyên thực hiện các vụ cướp giật trên địa bàn TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, tối 12.5, Trần Thanh Phong (tức Bi “nhóc”, 23 tuổi, có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, ngụ Q.Tân Phú) và Võ Hữu Quyền (24 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) hẹn nhau ở giao lộ Hòa Bình - Lũy Bán Bích (Q.Tân Phú) đi cướp giật tài sản. Phong đi xe máy hiệu Exciter (BS 59Y2-707.86), Quyền cũng chạy xe Exciter (BS 54L1-2606), tự giao ước nhau, nếu ai “ăn hàng” thì kẻ còn lại có nhiệm vụ cản địa. Sau khi rảo qua nhiều tuyến đường ở các quận Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận, khoảng 0 giờ 15 ngày 13.5, khi đến trước nhà 261 Nguyễn Văn Trỗi (P.10, Q.Phú Nhuận), Phong phát hiện bà V. (ngụ Hà Nội, công tác tại Bộ Ngoại giao) đang cầm ví màu trắng (bên trong có 3 triệu đồng, 1 iPhone 6S) nên áp sát giật và tẩu thoát.
“Ăn” hàng xong, hai tên di chuyển về hướng Q.11 tiếp tục “săn mồi”. Đến 1 giờ cùng ngày, tại giao lộ Lãnh Binh Thăng - Ba Tháng Hai (Q.11), Phong giật 1 ĐTDĐ của một người đàn ông đang dừng xe bên lề đường nghe điện thoại. Gây án xong, Phong đưa 2 ĐTDĐ cho Quyền mang đến bán cho Phạm Cao Tuân (36 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, chủ cửa hàng mua bán ĐTDĐ ở Q.Tân Bình) với giá 2,7 triệu đồng.
Tang vật thu giữ được của Tuân Ảnh: Nguyên Bảo
Bằng biện pháp nghiệp vụ, khoảng 7 giờ ngày 14.5, Tổ CSHSĐN do đại úy Nguyễn Xuân Lành chỉ huy bất ngờ ập vào một căn hộ chung cư trên đường Lý Thánh Tông, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, bắt giữ Phong, sau đó lúc 13 giờ cùng ngày bắt giữ Quyền đang lẩn trốn tại một khách sạn ở Q.10. Tại phòng của Quyền còn có Trần Trung Hiếu (tức Hiếu “ngọ”, 26 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, nghiện ma túy “đá” và có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản). Tại nhà Phong, CSHSĐN thu giữ 1 dao bấm, 1 kiếm Nhật, 1 khẩu súng bắn đạn bi, 2 bình xịt hơi cay, 2 biển số xe máy. Đây là số hung khí, công cụ hỗ trợ mà 2 tên này thường mang theo đi gây án để chống trả khi bị truy đuổi. Từ lời khai của hai tên này, CSHSĐN tiến hành bắt Tuân và thu giữ hơn 30 ĐTDĐ (trong đó có hơn 20 ĐTDĐ iPhone bị xóa iCloud), 450 triệu đồng... Qua đấu tranh, bước đầu Phong, Quyền khai nhận hoạt động được gần 1 năm nay, thực hiện trót lọt hơn 10 vụ cướp giật, trong đó đã từng sử dụng bình xịt hơi cay chống trả người dân truy đuổi sau khi “ăn hàng”. Hai tên này đều nghiện ma túy “đá”. Tại trụ sở công an, Tuân thừa nhận thường mua ĐTDĐ không rõ nguồn gốc của Quyền, Phong bán với giá rẻ và số tiền 450 triệu đồng chuẩn bị để mua hàng trôi nổi tương tự.
Đáng chú ý, Trần Trung Hiếu khai nhận là thủ phạm giật sợi dây chuyền vàng của một phụ nữ tên B. (công tác tại một Sở của TP.HCM) đang đi bộ trong hẻm 525 Tân Sơn (P.12, Q.Gò Vấp) vào khoảng 14 giờ ngày 25.2.2017. Diễn biến vụ việc được camera của nhà người dân ghi hình lại, sau đó clip được tung lên mạng gây xôn xao dư luận. Băng nhóm của Hiếu cùng Quyền, Phong thỉnh thoảng cùng nhau đi cướp giật tài sản, sau đó tập trung về thuê khách sạn sử dụng ma túy “đá”. Hiện cơ quan công an đang truy xét người điều khiển xe chở Hiếu đi gây án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.