Phá đường dây làm văn bằng giả, thu giữ 283 con dấu giả

09/05/2018 08:55 GMT+7

Khám xét nhà ở của bà Hương, cơ quan chức năng thu giữ 283 con dấu giả, trong đó có cả con dấu giả của Cơ quan An ninh điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An...

Ngày 8.5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa phát hiện đường dây làm giả văn bằng, chứng chỉ, tài liệu quy mô lớn trên địa bàn tỉnh; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hương (62 tuổi, ngụ P.Hà Huy Tập, TP.Vinh) và Trần Đăng Khương (35 tuổi, con trai của Hương) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Khám xét nhà ở của bà Hương, cơ quan chức năng thu giữ 283 con dấu giả của cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, trường học (trong đó có cả con dấu giả của Cơ quan An ninh điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An và công an một số huyện), 3 máy tính xách tay, 2 máy scan in màu, 1 máy photocopy…
Bước đầu, bà Hương khai nhận các chứng chỉ, tài liệu, văn bằng giả được bán với giá từ 300.000 - 800.000 đồng/cái.
Bà Hương từng có tiền án 2 năm tù (án treo) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức vào năm 2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.