Phá đường dây mua bán súng liên tỉnh quy mô lớn

19/11/2017 06:42 GMT+7

Bước đầu Hoàng khai nhận từ đầu tháng 10 đến nay đã bán hàng trăm khẩu súng bắn đạn bi cho khách hàng trên cả nước, trong đó có nhiều tay anh chị ở khu vực phía bắc.

Ngày 18.11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM, cho biết Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) hướng nam vừa triệt phá đường dây mua bán súng (loại súng dùng gas, C02 đẩy đạn bi bằng sắt gây sát thương cao ở cự ly gần) liên tỉnh quy mô lớn, do Bùi Đức Hoàng (23 tuổi, ngụ Tây Ninh, tạm trú Q.12, TP.HCM) điều hành.
Hoàng móc nối với các đối tượng ở Lạng Sơn lấy hàng, vận chuyển về tập kết tại một tiệm internet ở TP.Hà Nội. Sau đó, Hoàng quảng cáo “hàng” trên các trang mạng xã hội, chào mời khách hàng trên phạm vi cả nước.
Khoảng 15 giờ ngày 16.11, phát hiện Hoàng đi xe máy chở 2 vali xuất hiện ở đường Lê Tuấn Mậu (P.13, Q.6, TP.HCM) chuẩn bị giao hàng cho khách, lực lượng công an tiến hành bắt giữ. Qua kiểm tra trong người và phòng trọ của Hoàng (ở Q.12), trinh sát thu giữ 14 khẩu súng bắn đạn bi, 20 hộp tiếp đạn, 3.600 viên đạn bi kim loại, 37 bình gas, CO2 các loại, 2 ĐTDĐ, 3 thẻ ATM...
Bước đầu Hoàng khai nhận từ đầu tháng 10 đến nay đã bán hàng trăm khẩu súng dạng trên cho khách hàng trên cả nước, trong đó có nhiều tay anh chị ở khu vực phía bắc. Do lợi nhuận khá cao, nên Hoàng mở rộng thị trường, đặc biệt là TP.HCM. Hiện PC45 bàn giao vụ việc cho Công an Q.6 tiếp tục mở rộng điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.