Phá đường dây vận chuyển ma túy qua đường hàng không

03/07/2009 00:13 GMT+7

Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C17B) - Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra về đường dây vận chuyển số lượng lớn ma túy bằng đường hàng không và chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 3 bị can về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Ra nước ngoài thu thập thông tin

Đầu năm 2008, C17B nhận được khá nhiều thông tin về một nhóm người tổ chức vận chuyển ma túy với số lượng lớn bằng đường hàng không từ TP.HCM đi nước ngoài, đặc biệt là Úc. Từ nguồn thông tin này, C17B chủ động phối hợp với Văn phòng liên lạc cảnh sát Liên bang Úc tại TP.HCM (gọi tắt là AFP) để thu thập thông tin điều tra triệt phá. AFP đã cung cấp nhiều thông tin mà bản thân AFP cũng đặc biệt quan tâm.

Được sự hỗ trợ của phía AFP, đại tá Lê Thanh Liêm, phó C17B tháp tùng trung tướng Phạm Nam Tào (nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) cùng một số trinh sát tinh nhuệ và điều tra viên cao cấp qua tận Úc tìm hiểu thu thập thông tin về nhóm tội phạm quốc tế này, trong đó có nhiều người Úc gốc Việt tham gia. Đường dây này do một người tên Ông Chú ở Úc điều hành và một người ở Việt Nam biệt danh Chú Mì Tôm cung cấp ma túy. Ông Chú cho đàn em đến các sòng bạc ở Úc “săn” những người Việt có hoàn cảnh khó khăn kinh tế, nợ nần cờ bạc cần tiền trả nợ hoặc cho mượn tiền đánh bạc... để thuê vận chuyển ma túy. Cách thức vận chuyển ma túy là nhét vào hậu môn.

Giăng lưới và phá án

Lúc 20 giờ ngày 11.6.2008, trinh sát của C17B phối hợp với Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, Đội kiểm soát phòng chống ma túy – Cục Hải quan TP.HCM, Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan đã phát hiện hành khách Chu Hoàng Mai (47 tuổi, Việt kiều Úc) chuẩn bị lên máy bay, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Lập tức, lực lượng phối hợp đã mời Mai về phòng trực ban làm việc. Qua đấu tranh, Mai thừa nhận: đã nhét vào hậu môn của mình 3 cục heroin (trọng lượng 215 gam) để vận chuyển qua Úc.

Cùng thời điểm đó, một mũi trinh sát khác của C17B phối hợp với Công an P.Bến Thành (Q.1) đã bất ngờ kiểm tra phòng 203 khách sạn H.L 2 (P.Bến Thành, Q.1) do Trang Bích Phượng (29 tuổi) và Lâm Mộng Chinh (26 tuổi, cả 2 đều là Việt kiều Úc) thuê ở và phát hiện 20 cục heroin (trọng lượng 1.532,7 gam) cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo Mai khai nhận, vào khoảng tháng 11.2007, tại Casino Crow ở Úc, Mai có làm quen với một người tên Ba và người này đã đặt vấn đề thuê Mai vận chuyển heroin với giá từ 7.000 - 10.000 AUD/cục và Mai đồng ý. Ngày 11.6.2008, có một người đàn ông tên Bảy đã mang 3 cục heroin đến khách sạn T.M trên đường Nguyễn Trãi (Q.5) đưa cho Mai. Người này đã hướng dẫn Mai lấy heroin gói nhiều lớp trong bao cao su, rồi lấy kem bôi trơn nhét vào hậu môn, sau đó uống thuốc cầm tiêu trước khi lên máy bay...

Trường hợp của Phượng và Chinh cũng tương tự. Tại casino ở Úc, họ đã gặp một người tên Ông Chú gạ gẫm vận chuyển ma túy thuê cho người này. Về đến Việt Nam, ngày 28.5.2008, Ông Chú ở Úc gọi về cho Chinh, Phượng đi gặp Chú Mì Tôm lấy 20 cục heroin (trọng lượng 1.532,7 gam) về khách sạn cất giấu, chưa kịp vận chuyển qua Úc thì bị bắt giữ. Ngoài ra, Chinh còn khai nhận từ tháng 4.2008 đến ngày bị bắt, Chinh cùng đồng bọn đã vận chuyển thuê cho Ông Chú trót lọt 18 cục heroin.

Cơ quan CSĐT, C17B (Bộ Công an) nhận định: đây là vụ vận chuyển trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng, số lượng ma túy lớn, có quy mô tổ chức thành đường dây chặt chẽ, nhiều đối tượng tham gia.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.