Phá ổ bạc ở trung tâm TP.HCM do người Trung Quốc làm quản lý

30/08/2017 17:50 GMT+7

Ngày 30.8, Công an Q.5 (TP.HCM) cho biết vừa triệt phá một ổ cờ bạc núp bóng 'khu vui chơi giải trí' do Liu Wen (30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) làm quản lý.

Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 29.8, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát hình sự, Công an Q.5 bất ngờ ập vào "khu vui chơi giải trí" ở số 26 - 28 đường Tản Đà (P.10, Q.5) và phát hiện 2 con bạc đang say sưa đánh bạc với máy Roulette.
Liu Wen (giữa) khai nhận là người quản lý của ổ bạc núp bóng "khu vui chơi giải trí"  ẢNH: ĐỨC TIẾN
Khai với cơ quan chức năng, hai con bạc này cho biết họ đến khu vui chơi, gặp nhân viên để nạp tiền thành điểm, rồi dùng thẻ có tích điểm để đánh bạc. Nếu thắng họ sẽ mang điểm tích lũy được trong thẻ gặp nhân viên đổi thành tiền.
Trước đó, khoảng 21 giờ cùng ngày (29.8), các trinh sát cũng phát hiện N.D.B (31 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) chơi bạc ở địa chỉ trên với hình thức đổi điểm thành tiền.

tin liên quan

Thế giới casino giữa Sài Gòn
Các trò chơi đánh bạc tài xỉu, baccarat... núp bóng “khu vui chơi giải trí” mọc lên như nấm, lôi kéo hàng trăm con bạc tham gia sát phạt, chẳng khác gì casino ở Campuchia.
Vào thời điểm kiểm tra, tại “ổ bạc” nói trên có Liu Wen và 6 nhân viên phục vụ việc đổi thẻ thành tiền cho khách. Làm việc với cơ quan chức năng, Liu Wen khai nhận mình là quản lý và có cổ phần trong “khu vui chơi giải trí” nói trên.
Máy đánh bạc Baccarat được niêm phong ở ổ bạc nói trên ẢNH: ĐỨC TIẾN
Sau đó, Công an Q.5 tiến hành lập biên bản tạm giữ nhiều máy đánh bạc; trong đó có 2 máy đánh bạc Baccarat mà Báo Thanh Niên phản ánh trong bài viết “Thế giới casino giữa Sài Gòn”.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.