Phá vụ buôn lậu 2.000 iPhone và máy tính bảng

10/03/2015 16:24 GMT+7

(TNO) Rạng sáng 10.3, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Nghệ An phối hợp Cục Cảnh sát kinh tế (C46-Bộ Công an) đã phát hiện vụ buôn lậu gần 2.000 điện thoại di động và máy tính bảng được giấu tinh vi trong xe bán tải.

(TNO) Rạng sáng 10.3, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Nghệ An phối hợp Cục Cảnh sát kinh tế (C46-Bộ Công an) đã phát hiện vụ buôn lậu gần 2.000 điện thoại di động và máy tính bảng được giấu tinh vi trong xe bán tải.

Phá vụ buôn lậu 2.000 điện thoại Iphone và máy tính bảngĐiện thoại và máy tính bảng giấu trong cánh cửa xe - Ảnh: Quyết Lê
Khoảng 0 giờ ngày 10.3, tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), các trinh sát PC46 và C46 bất ngờ kiểm tra xe bán tải mang biển kiểm soát 89C-063.39 đang chạy trên quốc lộ 1A theo hướng từ bắc vào nam. Các trinh sát phát hiện hàng ngàn máy tính bảng và điện thoại không có giấy tờ hợp lệ.
Để qua mặt lực lượng chức năng, những kẻ buôn lậu đã cải tạo lại xe, tạo những lỗ hổng bí mật dưới ghế ngồi, cánh cửa xe, đáy và hai bên thùng xe để giấu toàn bộ máy tính bảng và điện thoại vào đó.
Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định có gần 2.000 máy tính bảng và điện thoại, trong đó chủ yếu là iPhone 4, 5, 5S và Iphone 6.
Bước đầu cơ quan công an xác định, tài xế lái xe mang biển kiểm soát 89C-063.39 là Đỗ Văn Hoàn và người ngồi trên xe là Phạm Văn Ngàn (đều ngụ Quảng Ninh). Theo lời khai của tài xế Hoàn, lô hàng được vận chuyển từ Quảng Ninh vào các tỉnh phía nam để tiêu thụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.