Phá vụ vận chuyển, mua bán ma túy lớn nhất Tây Nguyên

22/07/2015 14:53 GMT+7

(TNO) Bộ đội biên phòng Gia Lai vừa phá một vụ án mua bán vận chuyển ma túy qua biên giới có số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Tây Nguyên.

(TNO) Bộ đội biên phòng Gia Lai vừa phá một vụ án mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới có số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Tây Nguyên.

Bắt vụ ma túy đá lớn nhất Tây NguyênCơ quan chức năng lấy lời khai của Nguyễn Thị Liễu - Ảnh do Cơ quan điều tra Bộ đội biên phòng Gia Lai cung cấp
Tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh thuộc Bộ đội biên phòng Gia Lai ngày 22.7 cho biết đơn vị này vừa phối hợp với trinh sát Đoàn Đặc nhiệm Miền trung (Cục Phòng chống tội phạm ma túy - Bộ Tư lệnh Biên phòng Việt Nam bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Liễu (60 tuổi), trú tại phường Phù Đổng, TP.Pleiku (Gia Lai), khi Liễu đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ thuộc huyện biên giới Đức Cơ (Gia Lai).
Tang vật thu được gồm 55,8330 g ma túy đá mà Liễu khai nhận đã mua của một đối tượng ở Campuchia (chưa rõ danh tính), sau đó bí mật mang về Việt Nam tiêu thụ kiếm lời.
Cơ quan chức năng đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo Bộ đội biên phòng Gia Lai, đây là vụ án mua bán vận chuyển ma túy qua biên giới có số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Tây Nguyên.
Trước đó, Nguyễn Thị Liễu từng bị kết án 4 năm tù về tội “tiêu thụ tiền giả”, được đặc xá ra tù năm 2010.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.