Phải có cơ chế giải trình để tránh lạm quyền

20/04/2015 09:20 GMT+7

Ngày 19.4, tại TP.HCM, Viện Nghiên cứu chính sách, pháp luật và phát triển tổ chức hội thảo trao đổi về phương pháp và kỹ năng giám sát thực thi pháp luật, nhằm đóng góp ý kiến cho việc hoàn thiện cơ chế giám sát việc thực thi luật Khiếu nại.

Ngày 19.4, tại TP.HCM, Viện Nghiên cứu chính sách, pháp luật và phát triển tổ chức hội thảo trao đổi về phương pháp và kỹ năng giám sát thực thi pháp luật, nhằm đóng góp ý kiến cho việc hoàn thiện cơ chế giám sát việc thực thi luật Khiếu nại.

Tại hội thảo, PGS-TS Nguyễn Quang Tuyến (Trường ĐH Luật Hà Nội) cho rằng muốn nâng cao hiệu quả công tác giám sát việc thực thi luật Khiếu nại thì người dân, các tổ chức xã hội, bên được giám sát phải tăng cường chất vấn và phải chất vấn tới nơi, có hiệu quả.
Cũng theo ông Tuyến, khảo sát về chỉ số minh bạch pháp luật (do một tổ chức của Mỹ thực hiện gần đây) cho thấy VN đứng thứ 9 trong 10 nước ASEAN, chỉ hơn Campuchia. Muốn thoát khỏi con số này cần phải công khai minh bạch, phải có cơ chế giải trình, giám sát đối tượng thực thi pháp luật rõ ràng để tránh độc quyền, lạm quyền vì lợi ích riêng, lợi ích nhóm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.