Phản biện đề án sắp xếp 3 quận và 19 phường ở TP.HCM

27/09/2020 06:14 GMT+7

UBND TP.HCM đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phản biện xã hội đề án sắp xếp 3 quận và 19 phường ở TP.HCM.

UBND TP.HCM vừa đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sớm tổ chức phản biện xã hội đối với đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021 (gọi tắt là đề án) đảm bảo đề án đạt hiệu quả cao nhất khi trình các cấp thẩm quyền xem xét, thẩm định.
Theo dự thảo đề án, TP.HCM sẽ thành lập TP.Thủ Đức trên cơ sở sắp xếp 3 quận 2, 9 và Thủ Đức; đồng thời sắp xếp 19 phường thuộc các quận 2, 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận. Cụ thể, P.An Khánh và P.Thủ Thiêm sáp nhập thành P.Thủ Thiêm; P.Bình Khánh và P.Bình An thành P.An Khánh (Q.2); P.6, P.7 và P.8 thành P.Võ Thị Sáu (Q.3); P.2 và P.5 thành P.2; P.12 và P.13 thành P.13 (Q.4); P.12 và P.15 thành P.12 (Q.5); P.2 và P.3 thành P.2 (Q.10); P.11 và P.12 thành P.11; P.13 và P.14 thành P.13 (Q.Phú Nhuận). Với phương án sắp xếp này, TP giảm từ 24 quận, huyện còn 22 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 16 quận, 1 TP và 5 huyện; giảm từ 322 xã, phường, thị trấn xuống còn 312, gồm 249 phường, 58 xã và 5 thị trấn.

Nếu thành lập, thành phố phía Đông trực thuộc TP.HCM sẽ như thế nào?

Kể từ 7 giờ ngày 3.10 sẽ bắt đầu lấy ý kiến cử tri trên địa bàn tại phường có liên quan đề án (kết thúc vào 19 giờ cùng ngày). Sau khi lấy ý kiến, nếu trên 50% số cử tri tán thành thì đề án sẽ được HĐND các phường và quận thông qua chủ trương, sau đó báo cáo UBND TP trình HĐND TP xem xét, thảo luận trong kỳ họp ngày 12.10. Trên cơ sở đó, UBND TP.HCM chính thức trình đề án lên Bộ Nội vụ trước 25.10.
Theo đề án bước đầu vừa trình Bộ Nội vụ, UBND TP.HCM cho biết nếu không tổ chức HĐND quận và phường nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ tiết kiệm được 1.192 tỉ đồng ngân sách nhà nước. Trong trường hợp tổ chức HĐND thì sẽ có 6.824 đại biểu, trong đó cấp quận có 665 đại biểu, cấp phường có 6.159 đại biểu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.