Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại Việt - Lào năm 2017 tăng 10%

27/04/2017 09:18 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào.

Nhận lời mời của Thủ tướng nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith, sáng 26.4, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào.
Tại hội đàm, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; tăng cường tin cậy chính trị; nâng cao hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị ngoại giao, an ninh quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư; phấn đấu kim ngạch thương mại hai nước năm 2017 tăng 10% so với 2016 và tăng cường các dự án đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước; tiếp tục nâng cao tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, nhất là về kết nối năng lượng và giao thông vận tải...
Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước, các tổ chức quốc tế có liên quan để quản lý, sử dụng bền vững và có hiệu quả nguồn nước sông Mê Kông trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích của nhân dân các nước trong lưu vực sông
Mê Kông, nhất là các nước hạ nguồn, đồng thời có cơ chế phối hợp hai bên và các bên liên quan để đánh giá và giám sát các tác động của việc sử dụng nguồn nước sông Mê Kông…
Ngay sau hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến chào xã giao Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Pany Yathoutu, Thường trực Ban Bí thư và Phó chủ tịch nước Lào Phankham Viphavan; tiếp Chủ tịch T.Ư Hội Hữu nghị Lào - Việt Vilayvong Butdakham.
* Ngày 26.4, tại Văn phòng Thủ tướng Lào, thủ đô Vientiane, thay mặt lãnh đạo cấp cao hai nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã chủ trì lễ phát động năm Đoàn kết hữu nghị VN - Lào, Lào - VN 2017. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Campuchia
Chiều 24.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước ta đã đến thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 24 - 25.4, theo lời mời của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen và phu nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.