18 tuổi hiếp dâm rồi giết chết bé gái 10 tuổi

04/04/2014 14:30 GMT+7

(TNO) Ngày 4.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Sóc Trăng ra quyết định khởi tố vụ án, bắt giam Phan Hoài Phong (18 tuổi, ngụ tại ấp 18, xã Tân Long, huyện Ngã Năm) về hành vi 'hiếp dâm trẻ em' và 'giết người'.

(TNO) Ngày 4.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Sóc Trăng ra quyết định khởi tố vụ án, bắt giam Phan Hoài Phong (18 tuổi, ngụ tại ấp 18, xã Tân Long, huyện Ngã Năm) về hành vi "hiếp dâm trẻ em" và "giết người".

Theo điều tra ban đầu của công an, ngày 31.3, em H.T.H.T (10 tuổi, học lớp 2, Trường tiểu học Tân Long 2, thuộc xã Tân Long, huyện Ngã Năm) đi học nhưng không về nhà. Gia đình em tìm kiếm ở nhiều nơi nhưng không gặp. Đến chiều tối ngày 1.4, người nhà phát hiện thi thể em T. nằm ở dưới dòng sông cách nhà khoảng 400 m. Trước cái chết bất thường của T., gia đình T. đã trình báo công an.

Thông tin ban đầu, cơ quan công an xác định T. bị hiếp dâm rồi bị hung thủ ra tay sát hại, đem xác bỏ xuống sông để bịt đầu mối. Qua sàng lọc đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng xác định nghi phạm chính là Phan Hoài Phong, nên tiến hành bắt khẩn cấp.

Tại cơ quan điều tra, Phong khai nhận, trưa ngày 31.3, thấy T. đi học về ngang nhà,  Phong chủ động gọi T. vào nhà mình chơi. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Phong khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm T., sau đó dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến em T. tử vong. Đợi đến 20 giờ ngày 31.3, Phong mang thi thể em T. vứt xuống sông.

Theo công an, cha mẹ ruột Phong đã ly dị và cả hai người đã lập gia đình mới. Hiện vụ án gây xôn xao dư luận trên đang được công an điều tra, làm rõ.

Trần Thanh Phong

>> Hiếp dâm trẻ em, cụ già 77 tuổi lãnh 20 năm tù
>> Vụ hiếp dâm trẻ em, giết người man rợ ở Khánh Hòa: Chuyển cáo trạng sang tòa án
>> Xét xử nhóm thanh niên hiếp dâm trẻ em
>> Giả dạng cảnh sát hình sự hiếp dâm trẻ em
>> Hiếp dâm trẻ em, lãnh án
>> Lãnh 9 năm tù vì hiếp dâm trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.