33 nguyên cán bộ hải quan tỉnh Lạng Sơn: Chia tiền hối lộ hàng ngày, không sao nhớ xiết...

05/02/2004 20:08 GMT+7

Từ ngày 6/2, TAND tỉnh Lạng Sơn bắt đầu xét xử vụ án Bế Ngọc Trình, nguyên Cục trưởng Hải quan tỉnh Lạng Sơn cùng 36 bị cáo khác về các tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ 6,12 tỉ đồng. Trong số này, có 33 bị cáo nguyên là quan chức, cán bộ hải quan Lạng Sơn.

Cửa khẩu Quốc gia Tân Thanh nằm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là nơi xuất nhập khẩu hàng hóa qua lại giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tại đây xuất hiện nhiều đối tượng “cò mồi” làm dịch vụ mở tờ khai hải quan (HQ) cho người buôn bán. Khi cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị quá tải, tỉnh Lạng Sơn cho phép cá nhân và doanh nghiệp (DN) được XNK chính ngạch qua cửa khẩu Tân Thanh, các “cò mồi” móc nối với nhân viên HQ làm thủ tục XNK hàng hóa và đưa tiền “làm luật” cho nhân viên HQ, nếu không hối lộ sẽ bị nhân viên HQ kiểm tra kỹ hàng hóa, gây phiền hà. Đối với hàng nhập khẩu, nhân viên HQ nhận hối lộ từ 200.000-300.000 đồng/xe; hàng xuất khẩu từ 300.000-400.000đ/xe (hàng cá mực khô từ 1-1,5 triệu đồng/xe, nếu xe ô tô trên 20 tấn từ 3-4 triệu đồng/xe).

Từ tháng 6/2000, lợi dụng những kẽ hở trong chính sách hoàn thuế GTGT, nhiều chủ DN đã tiến hành hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước bằng thủ đoạn mang các bộ hồ sơ xuất khẩu hàng hóa đã đóng dấu khống chỉ đến cửa khẩu Tân Thanh móc nối với bọn ”cò mồi” để mở tờ khai hải quan, mặc dù các DN này không có mua bán hàng hóa để xuất khẩu. Bọn “cò mồi” lại móc nối với nhân viên HQ lập hồ sơ khống xuất hàng sang Trung Quốc; khi nhận tờ khai XK, DN phải chung chi cho “cò mồi” để bọn này “lót tay” nhân viên HQ. Cơ quan chức năng đã khởi tố điều tra 55 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT với hồ sơ XK “khống” tại cửa khẩu Tân Thanh.

Trước tháng 7/1997, Bế Ngọc Trình là Trạm trưởng HQ cửa khẩu Tân Thanh, sau khi chuyển về làm Cục trưởng Cục HQ Lạng Sơn, Trình phụ trách công tác tổ chức cán bộ và thanh tra, trực tiếp phụ trách 2 cửa khẩu Tân Thanh và Hữu Nghị. Tài liệu điều tra làm rõ, trước tháng 6/2000, số cán bộ Trạm HQ cửa khẩu Tân Thanh hàng ngày được chia từ 100.000-500.000/người tiền hối lộ; từ tháng 7/200 đến tháng 2/2001 mỗi người hàng ngày được chia từ 1-2 triệu đồng/người; từ tháng 3/2001 đến tháng 6/2001 số tiền hối lộ giảm nên hàng ngày mỗi người được chia từ 300.000-500.000 đ/người. Số lượng tiền hối lộ mà 33 cán bộ HQ nhận để chia nhau là rất lớn, các bị can không thể nhớ được ngày nào được chia bao nhiêu, mà chỉ nhớ mức tối thiểu và mức tối đa.Các cơ quan chức năng đã thống nhất cách tính tiền nhận hối lộ với mức tổng lên tới hơn 6,16 tỉ đồng (chưa kể khoản chia hối lộ gọi là “tiền ăn trưa” và “tiếp khách”). 

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.