Băng cướp tài sản trong khu công nghiệp lãnh án

16/04/2013 20:39 GMT+7

(TNO) Ngày 16.4, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đưa ra xét xử vụ án cướp tài sản và trộm cắp tài sản xảy ra trong khu công nghiệp (KCN) Mỹ Xuân A2 (H.Tân Thành) do Võ Văn Đậm (34 tuổi, ngụ Đồng Nai) cùng đồng bọn thực hiện.

(TNO) Ngày 16.4, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đưa ra xét xử vụ án cướp tài sản và trộm cắp tài sản xảy ra trong khu công nghiệp (KCN) Mỹ Xuân A2 (H.Tân Thành) do Võ Văn Đậm (34 tuổi, ngụ Đồng Nai) cùng đồng bọn thực hiện.

HĐXX tuyên phạt Đậm 14 năm tù giam về tội cướp tài sản và 2 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản; Võ Văn Đạo (23 tuổi), Huỳnh Văn Lúy (28 tuổi, ngụ Đồng Nai) cùng lãnh 12 năm 6 tháng tù giam về tội cướp tài sản; Phan Thái Bảo (22 tuổi, ngụ Cà Mau) 18 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, Đậm cùng đồng bọn đã thực hiện 3 vụ cướp tài sản, 1 vụ trộm cắp tài sản, gây tổng thiệt hại hơn 140 triệu đồng.

Cụ thể, khoảng 2 giờ ngày 30.1.2010, Đậm rủ em ruột mình là Võ Văn Đạo, Huỳnh Văn Lúy cùng một số đối tượng khác (hiện chưa rõ lai lịch) đến nhà máy xi măng Cẩm Phả (KCN Mỹ Xuân A2) để cướp tài sản.

Đậm điều khiển xe ô tô 57H-6717, chở đồng bọn mang theo dao và mã tấu đến nhà máy này.

Đậm đứng bên ngoài cảnh giới để đồng bọn vào bên trong nhà máy, dùng hung khí khống chế bảo vệ, cướp 1 tấn sắt. Sau đó, Đậm lái xe ô tô vào bên trong nhà máy để đồng bọn đưa tài sản cướp được lên xe rồi tẩu thoát.

Tiếp đó, khoảng 1 giờ 30 ngày 15.2.2012, Đậm lái xe ô tô BKS 54L-9474 cùng đồng bọn mang theo hung khí đến một công trình đang thi công trong KCN Mỹ Xuân A2 khống chế các bảo vệ và công nhân ở đây để cướp 1 máy trộn bê tông, 1 máy dầu… rồi đưa đi tiêu thụ.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 2.2, Đậm gọi điện cho Đạo tập hợp Lúy và đồng bọn đứng đợi trên QL51 (khu vực trước cổng Công ty Vedan, H.Long Thành, Đồng Nai).

Sau đó, Đậm điều khiển ô tô 54L-9474 đến đón những người này để đến công trường đang thi công của Công ty 14/9 (H.Long Thành, Đồng Nai).

Tại đây, Đậm đứng bên ngoài để đồng bọn vào công trường dùng hung khí khống chế anh Trần Văn Sơn và Phạm Văn Hương (là bảo vệ công trình) để cướp tài sản của 2 người này và nhiều tài sản tại công trình.

Anh Sơn chống trả lại liền bị nhóm của Đậm chém, gây thương tích 49%.

Riêng Đậm cùng với Phan Thái Bảo (22 tuổi, ngụ Cà Mau, là bảo vệ của Công ty CSVS) đến Công ty CSVS để trộm 25 tấm cốt pha sắt và 3.000 kg sắt đưa lên xe ô tô do Đậm điều khiển để đi bán.

Nguyễn Long

>> Một vụ giết người nghi cướp tài sản
>> Bắt 2 nghi can vụ cướp trên 186 lượng vàng
>> Tặng Huân chương Chiến công cho hai tàu xuất sắc bắt cướp biển
>> Giả danh công an để cướp
>> Một người nghi bị điên cướp xe gây tai nạn hàng loạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.