Bắt 3 người trộm hơn 1 tỉ đồng

16/02/2012 03:58 GMT+7

Chiều 15.2, Công an TP.Hà Nội cho biết đã điều tra khám phá vụ án trộm cắp tài sản trị giá hơn 1 tỉ đồng, bắt Nguyễn Tiến Dũng (SN 1988, có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản), Lê Ngọc Hải (SN 1990) và Lê Văn Thanh (SN 1992), đều cùng trú tại H.Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Chiều 15.2, Công an TP.Hà Nội cho biết đã điều tra khám phá vụ án trộm cắp tài sản trị giá hơn 1 tỉ đồng, bắt Nguyễn Tiến Dũng (SN 1988, có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản), Lê Ngọc Hải (SN 1990) và Lê Văn Thanh (SN 1992), đều cùng trú tại H.Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Tại cơ quan công an, những người này khai nhận, do không có nghề nghiệp ổn định lại nghiện “đập đá”, nên từ Thái Bình cả nhóm kéo nhau lên Hà Nội, thuê nhà nghỉ để ở, sau đó theo dõi những nhà có nhiều sơ hở để ăn trộm. Liên tiếp trong các ngày 25.12.2011 và 1.1.2012, chúng đã gây ra 2 vụ trộm cắp với số tài sản lên tới hơn 1 tỉ đồng. Dũng trực tiếp đột nhập vào nhà gây án, Thanh và Hải ở ngoài cảnh giới.

Hiện lực lượng chức năng đã thu 3 xe máy là tang vật vụ án trị giá hơn 400 triệu đồng do những người này lấy tiền trộm cắp để mua, cùng một số vàng và dây chuyền vàng, điện thoại... Ngoài ra, cơ quan công an đã bắt Cao Trung Tá (ở xã Minh Khai, Thái Thụy, Thái Bình) về hành vi tiêu thụ đồ gian do trộm cắp mà có được.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.