Bắt băng chuyên dùng hung khí đi đòi nợ thuê

05/01/2014 01:28 GMT+7

Ngày 4.1, đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị vừa kết thúc chuyên án mang bí số CD1213, triệt phá băng nhóm gây ra nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng.

 Nghi phạm Võ Văn Trường
Nghi phạm Võ Văn Trường khi bị bắt (người đeo kính) - Ảnh: K.Thái

 Cơ quan CSĐT đã bắt 2 nghi can Võ Văn Trường (còn gọi là Mã Trường, 49 tuổi, trú P.Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) và Đoàn Anh Kiệt (36 tuổi, chủ một tiệm cầm đồ tạm trú tại 46 Nguyễn Dục, TP.Tam Kỳ).

Theo thông tin ban đầu, băng nhóm này do Trường và Kiệt cầm đầu. Khi nhận đòi nợ thuê, Trường và Kiệt thường chỉ đạo 4 - 5 đàn em sử dụng vũ khí đe dọa, khống chế buộc trả nợ, nếu không trả nợ thì cưỡng đoạt tài sản. Số tiền thu được Trường và đồng bọn hưởng 50%, ngoài ra còn được bên thuê chi trả các chi phí khác liên quan. Có tiền, băng của Trường và Kiệt chia nhau tiêu xài và sử dụng ma túy. Qua khám xét nhà ở của 2 nghi can trên, PC45 đã thu giữ 2 khẩu súng, 43 viên đạn, 1 roi điện, 1 đèn pin, 2 dao bấm, 1 kiếm, 2 xe máy, 4 gói cần sa và 2 bộ sử dụng ma túy “đá” cùng nhiều tài liệu liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đặc biệt, những kẻ thực hiện “lệnh” đòi nợ thuê của Trường thường sử dụng ma túy “đá” trước khi gây án.

H.Sơn - K.Thái

 >> Triệt phá băng nhóm dùng 'hàng nóng' đòi nợ thuê
>> Đòi nợ thuê, cả nhóm vào tù
>> Đòi nợ thuê
>> Bắt nhóm người đòi nợ thuê bằng... súng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.