Bắt cóc, tra tấn dã man do nghi trộm tiền

23/09/2012 03:25 GMT+7

Ngày 22.9, Cơ quan CSĐT, Công an Q.9 (TP.HCM) ra quyết định tạm giữ hình sự Bùi Thiện Khiêm (42 tuổi, ngụ Q.7), Nguyễn Quang Thuận (24 tuổi, tạm trú Q.9) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích; đồng thời điều tra làm rõ vai trò giúp sức cho Thuận, Khiêm của Phan Thành Công (31 tuổi, ngụ Q.7).

Theo thông tin ban đầu, sáng 17.9, Thuận đến giao hàng tại kho hàng không số ở tổ 3, KP.Tam Đa, P.Long Trường, Q.9 và dựng xe máy bên hông kho. Đến 16 giờ cùng ngày, Thuận ra mở cốp xe thì phát hiện 100 triệu đồng bị mất nên đến Công an P.Long Trường trình báo. Thuận kể cho Công nghe về chuyện bị mất trộm tiền và nghi ngờ Trần Ngọc Hòa (19 tuổi, quê Bà Rịa-Vũng Tàu, là người làm thuê trong kho) lấy. Tối cùng ngày, Công hẹn gặp Khiêm nhờ lấy lại số tiền mà Thuận bị mất. Khiêm đòi chia một nửa số tiền bị mất, Thuận đồng ý và ứng trước cho Khiêm 4 triệu đồng. Khoảng 8 giờ ngày 18.9, Thuận rủ Hòa đến quán cà phê số 124 Tam Đa, P.Long Trường uống nước, thì 5 người do Khiêm cử đến bắt Hòa ra phía sau quán đánh đập và bịt mắt đưa lên taxi chở về một quán cà phê ở Q.7. Tại đây, bọn chúng đánh đập và lấy bao ni lông đốt chảy nhỏ lên khắp người Hòa gây bỏng khá nặng, để tra khảo về số tiền 100 triệu đồng bị mất nói trên. Đến 13 giờ cùng ngày, Hòa được thả ra và đến công an trình báo.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.