Bắt giam 2 nghi can cưỡng đoạt tiền học sinh ở đảo Phú Quốc

23/05/2010 00:21 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Tài (20 tuổi, thường trú TP Rạch Giá, Kiên Giang) và Nguyễn Văn Hiếu (20 tuổi, thường trú khu phố 8, thị trấn Dương Đông, H.Phú Quốc) về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích. Liên quan đến vụ án này, Nguyễn Quốc Định (thường trú tại khu phố 9, thị trấn Dương Đông) tham gia cưỡng đoạt tài sản nhưng do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự (Định chưa đủ 14 tuổi) nên không bị khởi tố.

Tại cơ quan điều tra, Tài và Hiếu thừa nhận sau thời gian theo dõi biết em T. (học sinh lớp 6 trường THCS Dương Đông I) là con gia đình làm nghề kinh doanh, có nhiều tiền nên Tài và Hiếu đã bàn với Định tìm cách đe dọa buộc em phải đưa tiền, nếu không đưa hoặc để lộ chuyện thì bọn chúng sẽ dùng dao… cắt cổ. Do quá sợ hãi trước lời hăm dọa nên em T. đã phải thường xuyên ăn cắp tiền bán hàng của mẹ để cống nộp cho chúng. Từ đầu tháng 2 đến tháng 4.2010, em T. phải nhiều lần đưa tiền cho chúng, lần ít nhất 200 ngàn đồng, lần nhiều nhất là 800 ngàn đồng. Vào ngày 8.4.2010, bọn chúng chiếm đoạt 600 ngàn đồng từ em T., nhưng do chia chác không đều nên Tài, Hiếu và Định cãi vã rồi đánh nhau. Hiếu đã dùng dao Thái Lan đâm trọng thương Nguyễn Quốc Định…

Sau khi xảy ra cuộc chiến “huynh đệ tương tàn” nêu trên, việc cưỡng đoạt tiền tạm lắng xuống. Cùng lúc, mẹ em T. theo dõi thấy em sinh hoạt bất thường, hay lo lắng và có biểu hiện sử dụng tiền không minh bạch nên thuyết phục em khai báo vụ việc với cơ quan công an.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Trung tá Nguyễn Văn Thông, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an H.Phú Quốc, cho biết đây là hình thức phạm tội mới xuất hiện lần đầu tiên trên địa bàn. Do vậy, các bậc phụ huynh có con em đi học phải hết sức cảnh giác và nên quản lý con em mình chặt chẽ hơn, nhất là không nên cho cầm nhiều tiền.

Giang Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.